TP.HCM kiến nghị giữ lại 100% phí bảo đảm hàng hải qua luồng Soài Rạp

20/01/2015 22:28 GMT+7

(TNO) Ngày 20.1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín đã ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ cho phép giữ lại 100% phí bảo đảm hàng hải qua luồng Soài Rạp thuộc địa bàn thành phố.

(TNO) Ngày 20.1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín đã ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ cho phép giữ lại 100% phí bảo đảm hàng hải qua luồng Soài Rạp thuộc địa bàn thành phố.
Theo ông Tín, thành phố đã triển khai thực hiện dự án nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2) bằng nguồn vốn vay từ Chính phủ Bỉ, được vay lại thông qua Bộ Tài chính với tổng giá trị khoản vay là 63 triệu EUR, thời gian trả nợ trong 30 năm (từ năm 2013 đến năm 2042), giá trị nợ phải trả là 76,6 triệu EUR, tương đương khoảng 2.124 tỉ đồng. Vốn đối ứng của dự án tương đương 624 tỉ đồng do UBND TP.HCM tự cân đối trong ngân sách hàng năm. Đến nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác kể từ ngày 19.6.2014.
Theo UBND thành phố, nếu được giao thực hiện công tác nạo vét duy tu, duy trì tiêu chuẩn thông thương của luồng Soài Rạp thì thành phố sẽ phát huy được khả năng chủ động, thực hiện công tác duy tu ngay khi cần thiết, giảm thiểu tối đa các yếu tố rủi ro và phù hợp với tình hình thực tiễn đối với hoạt động khai thác luồng hàng hải Soài Rạp như hiện nay.
Từ thực tế này, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận giao thành phố tổ chức thực hiện công tác công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp và được giữ lại 100% phí bảo đảm hàng hải qua luồng trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2042 (bằng thời gian trả nợ vay của dự án) để tạo nguồn trả nợ vay theo hợp đồng đã được ký kết giữa Bộ Tài chính và UBND thành phố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.