TP.HCM ngập vì triều cường, mưa

30/09/2019 07:04 GMT+7

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết trong 4 ngày tới, TP.HCM sẽ bước vào đợt triều cường cuối tháng 9 với đỉnh triều cao nhất từ đầu năm đến nay.

Cụ thể trong ngày 29.9, mực nước tại trạm Phú An (Q.2) dự kiến cao khoảng 1,68 m; trạm Nhà Bè đạt khoảng 1,69 m, vượt báo động 3 gần 20 cm. Đến chiều 30.9, triều cường dự kiến đạt đỉnh 1,7 m ở trạm Nhà Bè rồi thấp dần vào các ngày sau đó. Đây là mức cao nhất từ đầu năm đến nay.

Hì hục tát nước trong con hẻm đau khổ ngày TP.HCM đạt đỉnh triều cường

Trong các ngày tới, mưa rào vẫn sẽ xuất hiện cục bộ tại một số quận, huyện ở TP.HCM. Mưa rào kết hợp với triều cường vào buổi chiều có khả năng gây ngập một số tuyến đường ở khu vực trũng thấp. Thực tế, từ chiều 28.9, triều cường dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường như đường Song Hành, xa lộ Hà Nội (đoạn qua P.An Phú, Q.2), đường Hoàng Diệu (Q.4)... ngập sâu.
Tuy vào cuối tuần, lượng phương tiện lưu thông vào giờ tan tầm không nhiều nhưng mực nước dâng cao cũng khiến xe cộ đi lại khó khăn, gây ùn ứ tại một số khu vực. Ngập nặng nhất là tại khu vực P.An Phú, nước dâng cao tới khoảng 30 cm, kéo dài từ nút giao cầu Sài Gòn tới gần cầu vượt khiến hàng loạt phương tiện chết máy, giao thông hỗn loạn.

Người Sài Gòn khốn khổ vì triều cường chiều 30.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.