Vẫn ì ạch thoái vốn 2 'đại gia' ngành bia

28/09/2017 07:00 GMT+7

Ngày 27.9, tại buổi họp báo về cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính cho biết đã đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30.9 nếu Bộ Công thương chưa hoàn thành việc công bố bản cáo bạch thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty bia rượu và nước giải khát Hà Nội (Habeco) và Tổng công ty bia rượu và nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) thì nên bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu sang SCIC xử lý.

Đây là 2 thương vụ CPH được chờ đợi nhất hiện nay. Tại Sabeco, Bộ Công thương nắm giữ 89,59% vốn điều lệ và dự kiến sẽ bán 53,59%; còn ở Habeco, bộ này dự kiến sẽ thoái toàn bộ 81,79% phần vốn đang sở hữu.
Theo mục tiêu đề ra, năm 2017 sẽ hoàn thành CPH 44 doanh nghiệp nhà nước. Lũy kế từ đầu năm 2017 đến nay đã có 34 đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án, trong đó có 11/44 đơn vị thuộc danh mục năm 2017. Tốc độ CPH được đánh giá còn quá chậm, đặc biệt số vốn dự định thu về năm 2017 là 60.000 tỉ đồng hiện mới chỉ đạt 20.000 tỉ đồng. Đáng nói, hiện cả nước còn 747 công ty sau CPH chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.