Vàng, USD đứng giá phiên đầu tuần

20/04/2015 10:20 GMT+7

(TNO) Mở cửa thị trường châu Á sáng nay 20.4, giá vàng dao động trong biên độ hẹp, có lúc giảm về mức 1.204 USD/ounce. Sau đó, giá vàng lên mức 1.206 USD/ounce, tăng 3 USD so với giá mở cửa đầu ngày.

(TNO) Mở cửa thị trường châu Á sáng nay 20.4, giá vàng dao động trong biên độ hẹp, có lúc giảm về mức 1.204 USD/ounce. Sau đó, giá vàng lên mức 1.206 USD/ounce, tăng 3 USD so với giá mở cửa đầu ngày. 

Trong tuần này, thị trường không có nhiều thông tin kinh tế công bố. Vì vậy, theo các chuyên gia dự báo đồng USD vẫn là yếu tố chính tác động đến thị trường vàng quốc tế.
Giá dầu thô trên thị trường châu Á sáng nay tăng nhẹ lên mức 56,13 USD/thùng từ mức 56,04 USD/thùng đóng cửa cuối phiên ở Mỹ tuần trước. Các nhà đầu tư có vẻ như vẫn còn khá lạc quan về dầu thô tồn kho của Mỹ tăng ít hơn kỳ vọng.
Trong khi đó trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá EUR/USD phiên châu Á sáng nay vẫn không có nhiều thay đổi so với đóng cửa phiên Mỹ hồi cuối tuần. Mở cửa, tỷ giá EUR/USD giao dịch ở mức 1/1,08198 từ mức đóng cửa cuối tuần trước là 1/1,08178
Còn ở thị trường vàng trong nước, mở cửa đầu ngày, giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP.HCM giữ nguyên so với cuối tuần qua, mua - bán ở mức 35,1 - 35,2 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức 3,8 triệu đồng/lượng.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn ở mức 21.458 đồng/USD. Tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 21.673 đồng/USD, tỷ giá sàn là 21.243 đồng/USD.
Cùng ngày, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giữ nguyên so với cuối tuần qua. Cụ thể: DongAbank, Eximbank, ACB 21.540 - 21.620 đồng/USD; BIDV 21.560 - 21.620 đồng/USD …
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.