Vietcombank thỏa thuận ‘rót’ hơn 27.000 tỉ đồng cho dự án của EVN tại Quảng Bình

29/08/2018 10:11 GMT+7

Ngày 27.8, tại tỉnh Quảng Bình đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; về phía tỉnh Quảng Bình có ông Hoàng Đăng Quang - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hữu Hoài - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh… Cùng với đó, Hội nghị đón nhận sự tham dự của trên 800 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, các Đại sứ quán, các tỉnh của nước CHDCND Lào; đại diện các tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các NHTM, các hiệp hội, các tổ chức quốc tế, các tổ chức tín dụng; đại diện lãnh đạo của hơn 700 tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã, đang và sẽ đầu tư vào tỉnh Quảng Bình.
Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ông Đào Minh Tú - Phó thống đốc NHNN cùng đại diện các Vụ, Cục, lãnh đạo các NHTM. Về phía Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Mạnh Thắng - Phó tổng giám đốc; ông Lê Hồng Quảng - Giám đốc Vietcombank Quảng Bình cùng đại diện lãnh đạo một số phòng/ban TSC và chi nhánh Quảng Bình.
Ông Phạm Mạnh Thắng - Phó tổng giám đốc trao số tiền an sinh xã hội 2,5 tỉ đồng của Vietcombank hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Ông Phạm Mạnh Thắng - Phó tổng giám đốc trao số tiền an sinh xã hội 2,5 tỉ đồng của Vietcombank hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Khẳng định sự quan tâm và sẵn sàng đồng hành để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình, tại Hội nghị, Vietcombank đã trao bản thỏa thuận nguyên tắc thu xếp vốn đối với dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 do Tập đoàn Điện lực (EVN) làm chủ đầu tư. Đây là dự án có công suất 1.200 MW, nằm trong Trung tâm điện lực Quảng Trạch (2.400 MW) tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Dự án có tổng mức đầu tư sau thuế là 42.022 tỉ đồng, nhu cầu vốn vay của dự án là 27.100 tỉ đồng được thu xếp bởi Vietcombank. Đây là dự án nguồn điện đầu tiên của EVN được thu xếp 100% vốn vay từ các tổ chức tín dụng trong nước và không có bảo lãnh của Chính phủ. Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 khi đi vào vận hành ổn định dự kiến sẽ cung cấp khoảng 7,8 tỉ kWh/năm điện thương phẩm cho hệ thống điện quốc gia và góp phần đáng kể hỗ trợ sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình.
Việc thu xếp vốn vay cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 khẳng định sự phát triển của các ngân hàng trong nước nói chung, của Vietcombank nói riêng, có khả năng đáp ứng nguồn vốn cho những dự án lớn, trọng điểm của quốc gia.
Tiếp tục hướng tới một ngân hàng Xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng và trong chuỗi các hoạt động an sinh xã hội dành cho người nghèo năm 2018, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018, Vietcombank đã trao số tiền an sinh xã hội 2,5 tỉ đồng hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 nhằm giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư và quảng bá xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Bình; là diễn đàn tập hợp, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, đối thoại với chính quyền, doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại địa bàn tỉnh; đưa ra định hướng, giải pháp khai thác có hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Bình, các diễn giả có uy tín trên các lĩnh vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.