Vụ nổ cây xăng ở Thủ Đức: Do rò rỉ hơi xăng

05/03/2014 14:10 GMT+7

(TNO) Theo nhận định của lực lượng chức năng thì nguyên nhân ban đầu của vụ nổ là do rò rỉ hơi xăng từ một bồn xăng lâu ngày không sử dụng

(TNO) Theo nhận định của lực lượng chức năng thì nguyên nhân ban đầu của vụ nổ là do rò rỉ hơi xăng từ một bồn xăng lâu ngày không sử dụng

>> Nổ trụ xăng, 2 người bị thương

Hồi 8 giờ 30 sáng 5.3, Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ ở cây xăng số 624 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức.

Sau hơn ba giờ làm việc, nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do rò rỉ hơi xăng từ bồn xăng số 4. Cụ thể, bồn xăng số 4 đã không được sử dụng trong vòng 2 tháng nay, hơi xăng rò rỉ ra ngoài, gặp nguồn nhiệt nên phát nổ .

 
Trạm xăng bị đổ nát sau vụ nổ

 
Chiếc xe máy bị vùi dưới đống đổ nát

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 chiều 4.3, tại cây xăng số 624 đường Kha Vạn Cân bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn khiến khu vực trạm xăng và khu vực kế cận rung chuyển mạnh. Nhiều người dân hoảng hốt bỏ chạy.

Sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng công an phường và bảo vệ dân phố đã có mặt, phong tỏa khu vực cây xăng, giữ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

 
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Sáng nay, tại hiện trường vụ nổ, trạm xăng chỉ còn là một đống đổ nát, tan hoang. Phía sau trụ bơm xăng, một mảng nền bê tông bị lột sạch, xuất hiện hố sâu. Một chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Thanh Vạn - Lê Cầm

>> Nhân viên trạm xăng tuồn bán hơn 1.000 lít dầu
>> Thêm một vụ nổ súng cướp tiền ở trạm xăng
>> Xe khách bốc cháy gần trạm xăng
>> Bắt đối tượng dọa nổ bom để tống tiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.