Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ phải đạt tăng trưởng trên 10%

16/05/2005 23:40 GMT+7

Ngày 16/5, tại cuộc họp đầu tiên của Ban Điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ tại Hà Nội, các thành viên Ban điều phối đã thảo luận về quy hoạch 5 lĩnh vực (xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, công nghiệp - khu công nghiệp) và phương thức điều hành.

Chủ trì cuộc họp, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ kiêm Trưởng ban Điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo vùng kinh tế trọng điểm phải đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên để góp phần kéo đoàn tàu kinh tế cả nước, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.

Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.