Xây cầu Châu Đốc thay thế phà Châu Giang

22/09/2015 05:33 GMT+7

Văn phòng Chính phủ hôm qua cho biết Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có chỉ đạo về việc đầu tư dự án xây dựng cầu Châu Đốc thay thế phà Châu Giang trên tuyến N1, tỉnh An Giang theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Văn phòng Chính phủ hôm qua cho biết Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có chỉ đạo về việc đầu tư dự án xây dựng cầu Châu Đốc thay thế phà Châu Giang trên tuyến N1, tỉnh An Giang theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Dự án xây dựng cầu Châu Đốc có tổng chiều dài 3,26 km, trong đó cầu Châu Đốc dài 667 m, rộng 12 m cho xe siêu trường, siêu trọng lưu thông. Dự kiến, tổng vốn đầu tư dự án là 931 tỉ đồng và nhà đầu tư sẽ thu phí hoàn vốn trong 25 năm 2 tháng. Công trình sẽ khởi công trong quý 4/2015 và hoàn thành vào quý 1/2017. Như vậy, cầu Châu Đốc là công trình xóa bến phà thứ 9 ở đồng bằng sông Cửu Long.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.