Xếp hàng từ 1 giờ sáng mua vàng ngày vía Thần tài

14/02/2019 08:55 GMT+7

Nhiều người dân Hà Nội đã tới xếp hàng trước các cửa hàng từ tờ mờ sáng để mua vàng lấy may ngày vía Thần tài . Có người tới xếp hàng từ 1 giờ sáng.

Lúc 5 giờ sáng 14.2, tức ngày 10 tháng giêng, rất đông người dân Hà Nội đã đổ xô tới các cửa hàng vàng để xếp hàng chờ mua vàng lấy may ngày vía Thần tài. 
Đây là cảnh tượng không còn xa lạ với người dân Thủ đô khi việc mua vàng lấy may ngày vía Thần tài 10 tháng giêng âm lịch lan truyền từ phía nam ra các tỉnh phía bắc từ những năm gần đây. Để mua được một chỉ vàng lấy may nhiều người đã cất công dạy từ rất sớm để đi xếp hàng với mong muốn là người mua được vàng sớm nhất. Thậm chí, có người đã xếp hàng từ 1 giờ đêm.
Dân Hà Nội xếp hàng từ 1h sáng mua vàng ngày vía Thần tài
Theo các chuyên gia, tục thờ Thần tài bắt nguồn từ Trung Quốc, sau đó xuất hiện tại Việt Nam vào khoảng đầu thế kỷ 20. Các câu chuyện trong dân gian kể rằng, Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, tài lộc trên trời, trong một lần đi chơi say quá, rơi xuống trần gian. Khi Thần tài vào nhà nào xin ăn thì nhà đó giàu có, buôn may bán đắt... Đến ngày mùng 10 tháng giêng thì Thần tài bay về trời.
Để tưởng nhớ ngài, mọi người chọn ngày này là ngày vía Thần tài để thờ cúng vật phẩm và mua vàng để cầu tài lộc may mắn, sung túc cho cả năm, đặc biệt là ở những gia đình kinh doanh, buôn bán.
Trước đây, việc mua bán vàng ngày vía Thần tài chỉ phổ biến trong cộng đồng nhỏ một số thương nhân, người kinh doanh, buôn bán ở Sài Gòn, đặc biệt là bộ phận người Việt gốc Hoa. 5-7 năm trở lại đây, trào lưu này lan ra cả Hà Nội cũng như nhiều thành phố lớn khác.
Mặc dù tới 6 giờ 30 cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông mới mở cửa nhưng từ 5 giờ sáng, người dân đã đến xếp hàng rất đông trước cửa hàng để chờ mua vàng lấy may ngày vía Thần tài - 10 tháng giêng âm lịch Ảnh Ngọc Thắng
Hàng người nối đuôi nhau mỗi lúc một đông hơn dù còn hơn 1 tiếng nữa cửa hàng mới mở cửa Ảnh Ngọc Thắng
Tới khoảng hơn 6 giờ sáng, nhân viên của cửa hàng mới phát số cho những người tới xếp hàng đầu tiên. Ông Nguyễn Văn Hùng (Yên Sở, Hà Nội) là người đã xếp hàng từ 1 giờ sáng nên là người đầu tiên được nhận số để vào mua vàng. Ông Hùng cho biết, năm nào ông cũng tới cửa hàng này từ rất sớm để mua vàng lấy may Ảnh Ngọc Thắng
Tới 6 giờ 30, cửa hàng vẫn chưa mở cửa cho khách vào mua vàng trong khi số lượng người xếp hàng ngày càng đông. Nhiều khách hàng la ó, phản ứng vì việc phát số, xếp hàng lộn xộn khiến nhân viên cửa hàng phải khá vất vả để giải thích và sắp xếp. Dù công ty này có tới 3 cửa hàng khác nhau cùng nằm trên phố Trần Nhân Tông, tuy nhiên, các khách hàng tập trung chủ yếu ở cơ sở số 29 khiến cửa hàng này đông nghẹt Ảnh Ngọc Thắng
Ở một cửa hàng đối diện, với lượng khách hàng ít hơn, cửa hàng này đã tranh thủ mở cửa bán hàng trước khoảng 10 phút. Việc mua vàng tại cửa hàng này diễn ra khá thuận lợi và suôn sẻ. Các khách tới mua hàng còn nhận được phong bao lì xì của cửa hàng Ảnh Ngọc Thắng
Những đợt khách đầu tiên đã vào được cửa hàng số 29 Trần Nhân Tông để mua vàng sau khi cửa hàng mở cửa Ảnh Ngọc Thắng
Ông Nguyễn Văn Hùng đã mua được 3 chỉ vàng theo yêu cầu Ảnh Ngọc Thắng
Loại sản phẩm bán chạy vào ngày vía Thần tài là nhẫn trơn loại 1 chỉ. Theo thông báo của các cửa hàng, giá vàng nhẫn trơn trong sáng ngày 14.2 là hơn 3,7 triệu đồng Ảnh Ngọc Thắng
Các sản phẩm hình 12 con giáp và vàng miếng cũng được khá nhiều người lựa chọn mua trong ngày này Ảnh Ngọc Thắng
Một người phụ nữ đếm sẵn tiền cầm tay theo yêu cầu của cửa hàng để việc mua được nhanh hơn Ảnh Ngọc Thắng
Theo nhân viên các cửa hàng vàng, những người xếp hàng từ sáng sớm để mua là những người làm văn phòng, người dân sẽ còn tới mua vàng lấy may trong suốt cả ngày hôm nay nên các cửa hàng đã chuẩn bị sẵn sàng lượng sản phẩm phục vụ nhu cầu của người dân Ảnh Ngọc Thắng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.