Tài khoản LĐBĐ Indonesia ‘cháy’ khi CĐV yêu cầu gia hạn hợp đồng với HLV Shin Tae-yong

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/12/2021 13:39 GMT+7

Cột bình luận trên tài khoản Instagram của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) tràn ngập sự ủng hộ dành cho HLV Shin Tae-yong sau khi tuyển nước này cầm chân Việt Nam ở bảng B AFF Cup 2020.

Theo trang sportstars.id, một hashtag #STYStay đã xuất hiện trên mạng xã hội ủng hộ HLV người Hàn Quốc gắn bó lâu dài với tuyển Indonesia thu hút sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ đất nước vạn đảo. Cư dân mạng lên tiếng cho rằng PSSI nên sớm quyết định ký hợp đồng mới với chiến lược gia người Hàn Quốc khi CĐV Indonesia đánh giá rất cao những thành công bước đầu dưới tài huấn luyện của ông Shin Tae-yong. Theo họ, nhà cầm quân 51 tuổi đã giúp các cầu thủ đội tuyển quốc gia mạnh mẽ hơn về mặt thể chất lẫn tinh thần sau nhiều năm sa sút.

CĐV Indonesia đánh giá rất cao những thành công bước đầu của tuyển quốc gia dưới thờii ông Shin Tae-yong

pssi

“Phải thừa nhận rằng trong kỷ nguyên STY (Shin Tae-yong) các cầu thủ Indonesia mạnh hơn rất nhiều, mặc dù họ liên tục bị đánh bại", một công dân có tên @laksmanaaa viết trong một trong những video được PSSI đăng tải hôm 16.12. Lời kêu gọi ông Shin Tae-yong ở lại Indonesia đã lấp đầy chuyên mục đăng số liệu thống kê về kết quả trận hoà 0-0 giữa Indonesia với Việt Nam ở bảng B AFF Cup 2020 diễn ra hôm 15.12.

Hiện tại, tuyển Indonesia đang đứng đầu bảng B với 7 điểm sau 3 lượt đấu nhờ hơn Việt Nam về hiệu số bàn thắng. Dẫu vậy, đội bóng của HLV Shin Tae-yong cần 1 điểm ở trận quyết đấu với Malaysia (6 điểm) mới có vé vào bán kết AFF Cup 2020.

Nhiều lời ca ngợi HLV Shin Tae-yong và mong muốn ông ở lại lâu hơn để nâng tầm bóng đá Indonesia. Thậm chí, một người hâm mộ còn cho rằng, dù kết quả AFF 2020 có ra sao thì HLV Shin Tae-yong vẫn còn hợp đồng dài hạn và PSSI nên tiếp tục đặt niềm tin với cựu HLV tuyển Hàn Quốc.

Cột bình luận trên tài khoản Instagram của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) tràn ngập sự ủng hộ dành cho Shin Tae-yong

chụp màn hình

Hiện tại, hợp đồng của ông Shin Tae-yong được cho là còn 2 năm nữa. Chiến lược gia 51 tuổi đã được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Indonesia từ cuối năm 2019 có thời hạn đến cuối năm 2023.

HLV Shin Tae-yong cũng được cho là không đưa ra bất kỳ lời hứa nào giúp tuyển Indonesia vô địch AFF Cup 2020, mà chỉ đặt mục tiêu cố gắng vào bán kết. Tuy nhiên, thành tích ở giải đấu này sẽ căn cứ để đánh giá HLV Shin Tae-yong nếu tuyển Indonesia không giành được chức vô địch Đông Nam Á.

Tuyển Indonesia (áo trắng) cầm chân Việt Nam

pssi

Ở trận đấu gần nhất của tuyển Indonesia tại AFF Cup 2020, tiền vệ Evan Dimas và các đồng đội vẫn kiên cường trấn giữ những đợt tấn công liên tiếp của Việt Nam. Dù kết thúc với tỷ số hòa nhưng đó là một thành tích khá tốt của Indonesia, bởi tuyển Việt Nam hiện là đội mạnh nhất Đông Nam Á. Thầy trò HLV Park Hang-seo cũng đánh bại Malaysia với 3 bàn không gỡ. Hơn nữa, cho đến nay, tuyển Việt Nam chưa bị đối thủ nào ở Đông Nam Á đánh bại kể từ thời HLV Park Hang-seo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.