Tai nạn thảm khốc trên đèo Đại Ninh: Công an khẩn trương vào cuộc

15/03/2009 23:45 GMT+7

Sáng qua 15.3, đoàn Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu dẫn đầu cùng Ban giám đốc, các phòng ban của Sở Y tế TP.HCM đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Hiện có 15 nạn nhân (14 người Nga và 1 người Việt) đang điều trị tại bệnh viện và không một ai trong tình trạng nguy kịch. Mời nghe đọc bài

Cùng trong ngày hôm qua, ông Huỳnh Văn Tí, Bí thư Tỉnh ủy và ông Huỳnh Tấn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng đại diện các sở ngành của tỉnh vào thăm những du khách bị nạn đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng đến Lãnh sự quán Nga tại TP.HCM chia buồn vì vụ tai nạn.

Xe bị tuột thắng?

Chiều qua 15.3, đại tá Nguyễn Văn Thân, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết Bộ Công an đã cử đoàn công tác về Bình Thuận. Sáng 15.3, Công an tỉnh Bình Thuận cũng vào TP.HCM để lấy dấu vân tay và làm các thủ tục bàn giao thi thể các nạn nhân. Theo đại tá Nguyễn Văn Thân, Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ để sớm khởi tố vụ án tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

9 du khách Nga tử nạn

Ozerova Yaroslavna (nữ, sinh ngày 20.11.1971); Boloshova Irina (nữ, 15.2.1983); Frolova Irina (nữ, 30.6.1963); Tverdokhleb Andrey (nam, 6.9.1979); Ushanova Irina (nữ, 8.6.1956); Dzhumalieva Nailya (nữ, 26.7.1986); Sederevichus Galina (nữ, 15.3.1964); Ozerov Vladislav (nam, 30.1.1972); Gvyzina Olga (nữ, 17.1.1959).

(Nguồn: Phòng Ngoại vụ - Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận)

Trong khi đó, một bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết tài xế Nguyễn Thế Lâm dù tình trạng chấn thương không nghiêm trọng, nhưng đến chiều qua vẫn chưa thể nhớ lại toàn bộ tình huống dẫn đến tai nạn. “Anh Lâm chỉ nhớ nhất một chi tiết là xe bị tuột thắng”, bác sĩ này nói. Còn theo người thân của tài xế thì anh Lâm đã có 19 năm cầm lái. Trước khi đưa đoàn du khách Nga về lại Mũi Né (Bình Thuận), khoảng 17 giờ 30 anh Lâm có gọi về nhà nói chuyện với con rằng “Khoảng 22 giờ ba về tới”. Rồi sau đó, người nhà nhận được hung tin.

Cùng ngày, Viện khoa học hình sự phía Nam (Bộ Công an) phối hợp với cơ quan CSĐT của Công an Bình Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát hiện trước khi xe lao xuống vực để lại một số vết phanh trên mặt đường. Sau đó, cơ quan công an cũng tiến hành khám nghiệm phương tiện, kiểm tra tình trạng kỹ thuật các hệ thống an toàn của phương tiện như: phanh, lái, lốp... và hiện đang chờ kết quả giám định. Một cán bộ trực tiếp tham gia khám nghiệm hiện trường và phương tiện nhận định, nhiều khả năng nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc là do độ dốc cao, gặp cua gấp, đường không có biển báo và rất khó quan sát, cộng với tài xế xử lý không kịp thời...

Nga điều máy bay chở nạn nhân về nước

Đến chiều qua, cơ quan chức năng cũng xác định được danh tính 9 người Nga tử nạn. Trước khi gặp nạn, các nạn nhân người Nga trú tại nhiều khách sạn, resort khác nhau. Anh Dương Hoàng Nghị, Trưởng phòng nhân sự của Phú Hải Resort cho biết resort của anh có 3 du khách đi trong chiếc xe này thì một người tử nạn là anh Andrey, chồng chị Dolina. Người phụ nữ ôm con từ trong núi ra đường để báo vụ tai nạn đêm 13.3 chính là chị Dolina. Theo anh Nghị, sáng sớm 13.3 những du khách này đi rất sớm theo tour của Công ty Lanta - An Travel lên Đà Lạt và sẽ về trong ngày, không ngờ đó lại là chuyến đi cuối cùng của anh Andrey. Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Thuận, cho biết tất cả các resort có khách đi trong chiếc xe gặp nạn đều cử người vào TP.HCM để lo cho khách của mình.

Sáng qua, PV Thanh Niên có buổi làm việc với đại diện hãng lữ hành Lanta - An Travel (hãng lữ hành duy nhất của Nga chuyên đưa khách từ Nga đến Mũi Né, có văn phòng tại Phan Thiết). Ông Kirill Leonov, thành viên Hội đồng thành viên của hãng cho biết Lanta - An Travel thường ký hợp đồng với hãng xe có thương hiệu, sử dụng xe tốt để đưa khách đi tham quan các nơi như Đà Lạt  -  Nha  Trang  khi  khách nghỉ dưỡng dài ngày ở các resort của Mũi Né. Chiếc xe khách 86H-2329 (bị nạn) là một trong chuyến xe được Lanta tổ chức như thế. Ông Kirill Leonov cũng cho hay, tất cả các du khách gặp nạn ở đèo Đại Ninh đã được mua bảo hiểm từ Nga. Ngày 15.3, Lanta - An Travel đã liên lạc với công ty bảo hiểm và hoàn thành các thủ tục về bảo hiểm cho du khách. Theo yêu cầu của Lãnh sự quán, hôm nay (16.3) máy bay của Nga sẽ hạ cánh xuống TP.HCM để đưa các nạn nhân về nước.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều qua 15.3, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nói: “Đây là một điều vô cùng đáng tiếc. Chúng tôi đã gửi lời chia buồn, thăm hỏi đến gia đình những nạn nhân trong vụ này. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để tạo những điều kiện tốt nhất nhằm cứu chữa những người bị thương, giải quyết các thủ tục để đưa những du khách Nga gặp nạn về với gia đình sớm nhất.  Vụ tai nạn sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý của du khách Nga khi du lịch tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi muốn khẳng định rằng trong thời gian qua, ngành du lịch Việt Nam luôn quan tâm đến chất lượng dịch vụ, đặc biệt là việc vận chuyển đưa đón du khách. Hầu hết các ô tô chuyên chở du khách đều có chất lượng tốt, vụ tai nạn xảy ra là một trường hợp rủi ro cá biệt”.

Theo ông Dương Quang Thành, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tuyến đường vào Nhà máy thủy điện Đại Ninh do EVN đầu tư là nằm trong gói đầu tư tổng thể xây dựng nhà máy thủy điện này. Đường được xây dựng để đưa thiết bị vào xây lắp nhà máy, kinh phí làm đường nằm trong tổng kinh phí đầu tư nhà máy. Khi làm xong đường, cả xe phục vụ xây dựng nhà máy và xe của các công ty du lịch, của người dân đều đi. Đến nay, khi nhà máy đã hoàn thành, đi vào khai thác sử dụng thì tuyến đường trở thành đường dân sinh cho người dân đi lại là chính. EVN cũng không thể cấm hay cảnh báo các xe là đường chưa bàn giao nên không được đi. Các đơn vị của EVN vẫn duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tuyến đường, đồng thời đang làm việc với tỉnh Bình Thuận và các đơn vị liên quan để tìm phương án quản lý tuyến đường.

K.T.L

Quế Hà - Thanh Tùng - Đàm Huy - Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.