Tài năng giúp U.20 Việt Nam vào VCK giải châu Á nhận tin vui từ ông Park

20/09/2022 14:37 GMT+7

Các cầu thủ trẻ lần đầu tiên lên tuyển, trong đó có đội trưởng U.20 Việt Nam Khuất Văn Khang nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang-seo trao cơ hội ra sân trong các trận đấu ở giải giao hữu tam hùng trên sân Thống Nhất.

Ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam để đá giải tam hùng tại TP.HCM, ông Park gọi đến 10 cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống. Trong đó, có nhiều cái tên gây bất ngờ khi mới lần đầu được "ăn cơm tuyển", thậm chí có một cầu thủ đến từ U.20 Việt Nam là Khuất Văn Khang. Gọi lên tập trung là vậy, nhưng nhiều người vẫn hoài nghi rằng liệu ông Park có trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ hay không.

Tuy nhiên, cho đến lúc này, sau nhiều lần tuyên bố trước truyền thông, có vẻ như vị HLV người Hàn Quốc đang rất quyết tâm tìm ra những nhân tố mới tiềm năng cho đội tuyển Việt Nam để hướng tới AFF Cup 2022. Ông Park khẳng định: "Chúng tôi sẽ tìm nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam. Ngày mai (19 giờ, 21.9 - trận đấu gặp Singapore), các nhân tố mới sẽ được ra sân. Chúng tôi sẽ kiểm tra năng lực, xem các bạn ấy thể hiện như thế nào.

Vì mới tập luyện cùng đội tuyển được 3 ngày, nên cầu thủ mới tỏ ra khá hưng phấn. Tuy nhiên, họ cũng hồi hộp và căng thẳng. Các cầu thủ đàn anh trong đội đã động viên, hỗ trợ những cầu thủ trẻ. Mặc dù vậy, các tân binh cũng gặp áp lực, đó là chuyện bình thường. Còn việc các cầu thủ trẻ có phát huy năng lực hay không thì tôi sẽ tạo ra bầu không khí và điều kiện tốt nhất để họ phát huy. Các bạn ấy sẽ được ra sân và có cơ hội chứng tỏ năng lực của mình".

Như vậy, cơ hội đã thực sự mở ra đối với đội trưởng tuyển U.20 Việt Nam là Khuất Văn Khang. Tiền vệ sinh năm 2003 chính là "em út" của tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Đây chính là dịp tốt để Khang thể hiện bản thân dưới sự quan sát trực tiếp của HLV Park Hang-seo.

Ông Park tỏ ra rất chắc chắn trong việc trao cơ hội cho các nhân tố mới

khả hòa

Bên cạnh đó, Quang Hải vẫn chưa biết là có thể về nước để dự AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam hay không. Nhưng theo hợp đồng, Pau FC sẽ không nhả người vì giải vô địch bóng đá Đông Nam Á không nằm hệ thống thi đấu của FIFA. Nếu muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup, Quang Hải sẽ phải tự thân thuyết phục Pau FC. Trong trường hợp này, Khuất Văn Khang sẽ là một nhân tố đáng để ông Park đặt niềm tin. Tiền vệ tấn công trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Viettel có cách chơi khá giống với Quang Hải. Thậm chí, 2 cầu thủ này còn có sự tương đồng về mặt thể hình và cũng thuận chân trái như nhau.

Khuất Văn Khang đã được trao cơ hội và chứng tỏ khả năng ở U.23 Việt Nam. Và hiện tại, tiền đạo 19 tuổi này là cầu thủ quan trọng bậc nhất của U.20 Việt Nam. Mặc dù vậy, vẫn còn quá sớm để kỳ vọng rằng chân sút 2003 sẽ làm được một điều gì đó lớn lao trong lần đầu được gọi lên tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nếu tận dụng thật tốt cơ hội này, việc Khuất Văn Khang sẽ chiếm được niềm tin của ông Park và tiếp tục được hít thở bầu không khí ở đội tuyển trong thời gian tới là điều khả thi.

Khuất Văn Khang (giữa) là nhân tố chính giúp U.20 Việt Nam lọt vào VCK U.20 châu Á 2023

vff

Theo tiết lộ từ ông Park, đội tuyển Việt Nam vừa có đủ thành viên từ tối 19.9: "Chúng tôi tập hợp từ ngày 17.9, danh sách 31 cầu thủ nhưng Hoàng Đức chấn thương nên không tham gia. Trong 30 cầu thủ còn lại, Thành Chung có việc cá nhân nên tập trung muộn. Văn Khang đá cho U.20 nên hôm qua mới về, Quang Hải cũng vậy. 2 trợ lý của tôi học bằng Pro nên tối qua mới tập trung, đến tối 19.9, đội tuyển Việt Nam mới đủ quân số".

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân giải giao hữu tam hùng trên sân Thống Nhất gặp Singapore vào lúc 19 giờ ngày 21.9. Chiều nay (20.9), ngôi sao của U.20 Việt Nam - Khuất Văn Khang sẽ có buổi tập đầu tiên với các đàn anh ở sân vận động quận 7 (TP.HCM).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.