Tại sao năm nay học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán ít hơn những năm trước?

Bích Thanh
Bích Thanh
02/10/2022 06:01 GMT+7

Theo quy định của UBND TP.HCM, học sinh năm nay có 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM lý giải về thời gian nghỉ này.

Trẻ mầm non trong lễ hội mùa Xuân

TÚ QUYÊN

Căn cứ vào khung thời gian năm học 2022- 2023, UBND TP.HCM quy định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão đối với trẻ mầm non, học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDTX… bắt đầu từ 18.1.2023 (tức 27 tháng chạp) đến hết ngày 26.1.2023 (tức ngày 5 tháng giêng).

Với quy định này, thời điểm bắt đầu và kết thúc kỳ nghỉ tết đều rơi vào ngày trong tuần nên số ngày nghỉ năm nay chỉ có 9 ngày. Trong khi đó, ngoại trừ năm học 2021-2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh TP.HCM học trực tuyến từ đầu năm học cho đến tháng 2, qua Tết Nguyên đán thì từ những năm học 2020-2021 trở về trước đều nghỉ từ 11 ngày trở lên. Thậm chí vào năm học 2019-2020, học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 16 ngày do thời gian bắt đầu, kết thúc kỳ nghỉ trùng vào các ngày cuối tuần.

Trả lời cho câu hỏi của PV Thanh Niên về việc tại sao thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay ít hơn những năm trước, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết lịch nghỉ tết của học sinh căn cứ theo kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 mà UBND TP.HCM đã ban hành vào đầu tháng 8. Trong đó, năm học bắt đầu từ ngày 5.9.2022 và kết thúc vào cuối tháng 5.2023 nên phải đảm bảo đúng, đủ số tuần thực học theo quy định của Bộ GD-ĐT. Đồng thời, TP.HCM cũng phải tính toán, cân đối lịch nghỉ tết của học sinh phù hợp với lịch của người lao động các ngành khác để tạo thuận lợi cho phụ huynh học sinh khi đưa đón con…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.