Tại sao thuốc điều trị rối loạn cương dương không hiệu quả?

18/03/2016 09:15 GMT+7

Một nghiên cứu mới của Tây Ban Nha cho thấy 69% nam giới báo cáo 'súng' của họ vẫn gặp trục trặc sau khi sử dụng thuốc ức chế PDE5 - thuốc điều trị rối loạn cương dương như Viagra, Cialis và Levitra, theo Prevention.

Một nghiên cứu mới của Tây Ban Nha cho thấy 69% nam giới báo cáo 'súng' của họ vẫn gặp trục trặc sau khi sử dụng thuốc ức chế PDE5 - thuốc điều trị rối loạn cương dương như Viagra, Cialis và Levitra, theo Prevention.

Nhiều nam giới sử dụng thuốc ED sai cách - Ảnh: ShutterstockNhiều nam giới sử dụng thuốc ED sai cách - Ảnh: Shutterstock
Tuy vậy, theo các nhà nghiên cứu, vấn đề không phải do thuốc mà do cách sử dụng chưa đúng. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng thuốc do bác sĩ Jacob Rajfer, giáo sư về tiết niệu tại Trường Y David Geffen thuộc Trường đại học California, Los Angeles (UCLA, Mỹ) chia sẻ.
Thuốc không hoạt động nếu không có sự kích thích tình dục
Khi não bị kích thích, một tín hiệu được gửi đến dương vật. Các tế bào thần kinh ở mô cương dương trong dương vật bắt đầu sản xuất oxit nitric, giúp tạo ra một loại chất hóa học có tên cGMP. cGMP làm thư giãn các cơ trơn ở các bức tường của các mạch máu của dương vật làm cho chúng giãn ra và tăng lưu lượng máu đến dương vật giúp tạo ra cương cứng. Con đường này bị phá vỡ ở những người bị rối loạn chức năng cương dương. Vì vậy, nếu nam giới không bị kích thích tình dục thì thuốc chỉ đóng vai trò là một loại giả dược.
Tiến sĩ Rajfer nói: "Nam giới đừng trông đợi việc uống thuốc sẽ giúp 'súng' cương cứng nếu không có màn dạo đầu. Màn dạo đầu mới giúp kích thích tình dục. Một khi có kích thích tình dục thì não mới bị kích thích”.
Nên uống khi bụng rỗng
Hơn 20% nam giới trong nghiên cứu này đã sai khi dùng Viagra hay Levitra quá sớm sau khi ăn. Hai loại thuốc này hoạt động tốt nhất khi bụng rỗng, vì vậy bạn cần phải chờ ít nhất 2-3 giờ sau bữa ăn no mới uống thuốc, theo tiến sĩ Rajfer.
"Nếu bạn có thức ăn trong dạ dày cùng với những loại thuốc này, chỉ có một nửa số thuốc được hấp thu," ông Rajfer giải thích. "Vì vậy, nếu một người cần 100 mg thuốc mới đạt hiệu quả, trong khi dạ dày có đến 100 mg thực phẩm thì người đó chỉ mới nhận một liều 50 mg, chưa đủ để thuốc phát huy tác dụng”.
“Sex” cách ít nhất một giờ sau khi uống thuốc
Một trong 6 nam giới trong nghiên cứu khởi xướng quan hệ tình dục quá sớm sau khi uống thuốc. Nếu uống Viagra hay Levitra, bạn cần phải chờ ít nhất 1 giờ mới được “giao ban” thì thuốc mới đạt hiệu quả. Bác sĩ Rajfernói: “Cialis đạt nồng độ cao nhất từ 2-3 giờ sau khi uống”.
Nên thử nhiều liều khác nhau
33% nam giới trong nghiên cứu này cho biết không sử dụng nhiều liều thuốc trước khi chọn liều thích hợp với mình. Theo tiến sĩ Rajfer, nên bắt đầu dùng thuốc ở liều thấp nhất và thử nó hai lần. Nếu liều đó không hiệu quả, bạn sẽ chọn liều lượng cao hơn và cũng thử nó hai lần. Và như vậy, cho đến khi bạn chọn được liều thích hợp cho mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.