Tầm cao mới của 'quái vật' Haaland

20/09/2024 08:24 GMT+7

Một mình Erling Haaland (Manchester City) ghi được nhiều hơn tổng số bàn thắng của bất cứ đội bóng nào khác ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. "Quái vật" nguy hiểm ở chỗ: Ai cũng thấy rõ khả năng ấy, nhưng không cách gì cản được!

Hưởng lợi nhờ không tham dự Euro

Từ trước khi mùa bóng khai diễn, người ta đã dự báo khả năng ghi bàn hàng loạt của Erling Haaland, khi chân sút người Na Uy không phải chịu ảnh hưởng nào từ vòng chung kết Euro 2024. Vấn đề không chỉ là thể lực. Haaland còn thoải mái nuốt trôi các bài tập riêng và đá giao hữu để nhanh chóng có cảm giác bóng, hòng đạt phong độ tốt nhất ngay khi mùa bóng mới bắt đầu.

Tầm cao mới của 'quái vật' Haaland- Ảnh 1.

Erling Haaland (trái) - chân làm bàn xuất sắc ở Ngoại hạng Anh

ẢNH: AFP

Kết quả mỹ mãn: Một mình Haaland đã ghi cho Manchester City (Man City) đến 9 bàn chỉ trong 4 vòng đầu tiên, nhiều gấp rưỡi tổng số bàn thắng của Arsenal - đối thủ mà Man City sẽ đụng độ trong trận "super Sunday" cuối tuần này. Trong toàn giải, không có đội nào khác (ngoài Man City) ghi nổi 9 bàn trong 4 vòng đầu. Hai trong 4 trận vừa qua, Haaland lập hat-trick. Anh đã có thể lập hat-trick trong 3 trận liên tiếp, nếu pha dứt điểm ở hiệp 2 của trận gặp Brentford cuối tuần qua vào lưới thay vì dội cột. Trong toàn giải, chưa có bất kỳ cầu thủ nào khác sút được chính xác 9 quả kể từ đầu giải (chứ khoan nói chuyện thành bàn).

Tài ghi bàn của Haaland thì thật ra mọi người đã biết từ lâu. Vấn đề là ở chỗ, Haaland ngày càng cải thiện đẳng cấp, đến một mức độ khủng khiếp. Có thể anh còn tiến xa hơn nữa, bởi tiền đạo này chỉ đang ở tuổi 24.

Đây chỉ mới là khởi điểm của mùa bóng thứ 3 mà Haaland thi đấu trên sân cỏ Anh. Vậy mà anh đã vượt qua tổng số bàn thắng trong toàn bộ sự nghiệp thi đấu ở giải Ngoại hạng của không ít hảo thủ, thậm chí huyền thoại như Eric Cantona, Anthony Martial (M.U), Luis Suarez, Philippe Coutinho (Liverpool), Gianfranco Zola, Eidur Gudjohnsen (Chelsea), Freddie Ljungberg (Arsenal), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, Chelsea), Danny Welbeck (M.U, Arsenal, Watford, Brighton), Diego Costa (Chelsea, Wolverhampton)… Xin nhắc lại, đấy là chỉ mới "điểm danh" các tiền đạo nổi tiếng, thi đấu nhiều năm ở giải Ngoại hạng Anh.

Tổng số bàn thắng của Haaland ở giải Ngoại hạng trong màu áo Man City nhiều hơn tổng số lần ra sân của anh. Đấy là "tỷ lệ trong mơ" của môn bóng đá, mà ngay cả Lionel Messi hoặc Cristiano Ronaldo cũng không vươn tới được.

Haaland không cần chạm bóng !

Bản chất của "hiện tượng Haaland" thật ra không nằm ở số bàn thắng ghi được (dù đấy đã là con số quá khủng khiếp). Anh ghi bàn mà hầu như không cần chuẩn bị. Không cần hòa nhập. Không cần bài bản. Đấy là lý do vì sao đối thủ luôn biết rõ hiểm họa thủng lưới sẽ đến từ phía Haaland, nhưng không thể ngăn cản.

Ngay mùa đầu tiên xuất hiện ở giải Ngoại hạng, Haaland đã ghi đến 36 bàn (chỉ trong 35 lần ra sân). Đấy chính là kỷ lục về số bàn thắng nhiều nhất trong một mùa bóng ở giải Ngoại hạng Anh (giải này từng có những mùa bóng gồm đến 42 trận, chứ không phải 38 như hiện nay). Số trận để Haaland đạt đến cột mốc ghi 50 bàn chỉ là 48 trận. Cây làm bàn vĩ đại nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng - Alan Shearer - cần đến 66 trận; Ruud Van Nistelrooy 68 trận; Mohamed Salah 72 trận.

Các bàn thắng của Haaland mùa này còn làm bùng lên hàng loạt đề tài tranh luận trong giới chuyên môn, về các vấn đề xoay quanh vai trò tiền đạo và cách ghi bàn.

Ngay trận đầu tiên (Man City thắng Chelsea 2-0), Haaland đã ghi bàn dù anh hầu như không tham gia vào khâu phối hợp. Đấy là cầu thủ đầu tiên trong toàn bộ sự nghiệp huấn luyện của Pep Guardiola chỉ chuyền bóng đúng 3 lần trong 90 phút. Trong trận gặp Ipswich, số lần chuyền bóng của Haaland bằng với số lần anh tung cú sút: 7. Thành quả: 3 bàn!

Tỷ lệ giữa số lần chạm bóng và số bàn thắng của Haaland là thấp nhất trong bóng đá đỉnh cao (chỗ này thậm chí không cần xem số liệu). Bàn thắng gần đây nhất của anh là do… thủ môn Ederson kiến tạo. Thấy rõ Haaland đã di chuyển, Ederson tung ngay đường chuyền dài và bổng từ khu cấm địa của mình. Đấy không bao giờ là tình huống ngẫu nhiên. Và đấy khó có thể là một tình huống chuẩn mực trong cách huấn luyện của Pep. Haaland làm cho HLV nổi tiếng nhất thế giới phải chấp nhận: Đôi khi không cần bài bản để có bàn thắng!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.