Tạm giam kẻ tạt a xít vào cả gia đình

07/08/2013 02:29 GMT+7

Ngày 6.8, Công an TP.Nam Định ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đặng Văn Hải (23 tuổi) với tội danh cố ý gây thương tích.

Ngày 6.8, Công an TP.Nam Định ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đặng Văn Hải (23 tuổi) với tội danh cố ý gây thương tích.

Đặng Văn Hải (trú tại xóm 3, xã Mỹ Hưng, H.Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) là kẻ đã hắt cả ca a xít vào 5 người trong gia đình anh Lê Minh Đại lúc 20 giờ 30 ngày 3.8, khi cả nhà anh đang ăn cơm tối.

Như Thanh Niên đã đưa tin, anh Lê Minh Đại (trú tại 279 Điện Biên, P.Cửa Bắc, TP.Nam Định) là chủ cửa hàng kinh doanh đồ điện, từng nhận Hải vào làm với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, vào tháng 6.2013, khi thấy Hải nhắn tin, viết thư tán tỉnh con gái đầu mới 11 tuổi nên anh Đại đã đuổi việc Hải.

Hải nhiều lần đến xin làm lại nhưng vợ chồng anh Đại từ chối, anh Đại đã giới thiệu cho Hải vào làm một cơ sở khác, tuy nhiên, Hải vẫn nuôi chí trả thù.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, chị Nguyễn Thị Thanh Hương (35 tuổi) vợ anh Đại bị bỏng 20% diện tích da, hai con gái của anh chị là cháu Lê Quỳnh Trang (11 tuổi), Lê Quỳnh Anh (6 tuổi) bị bỏng tới gần 80%, bà Lê Thị Lý (61 tuổi, mẹ anh Đại) bị bỏng 25%, anh Đại bị bỏng 45%, một bên mắt bị bỏng nặng phải vào điều trị tại Viện Mắt T.Ư.

Hoàng Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.