Tạm giữ 2 cán bộ CDC Quảng Trị: Nghi án tuồn kit test Covid-19 ra ngoài

15/07/2022 15:41 GMT+7

Liên quan đến việc 2 cán bộ CDC Quảng Trị bị công an tạm giữ, nguồn tin của Thanh Niên cho hay cả hai đang bị điều tra liên quan đến nghi án tuồn kit test Covid-19 bán ra ngoài để trục lợi…

Chiều 15.7, nguồn tin của Thanh Niên cho hay 2 cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Trị (CDC Quảng Trị) được công an mời lên làm việc và tạm giữ là ông Lê Quang Việt và Đỗ Đình Phi (cùng ở Khoa xét nghiệm CDC Quảng Trị).

Tạm giữ 2 cán bộ CDC Quảng Trị để điều tra nghi án tuồn kit test ra ngoài

Nguồn tin cũng cho hay quá trình làm công tác xét nghiệm Covid-19 tại CDC Quảng Trị, có việc tuồn các kit test Covid-19 bán ra bên ngoài để trục lợi và hiện ông Việt, ông Phi bị điều tra về việc này.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị

Thanh Lộc

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 15.7, đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, xác nhận hiện đã có một số chứng cứ phạm tội nên 2 cán bộ của CDC Quảng Trị đã bị tạm giữ tại cơ quan công an từ tối 14.7. Theo đại tá Thanh, vụ việc đang được Phòng cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Trị) tiếp tục điều tra.

Giai đoạn 2020 - 2021, CDC Quảng Trị và Sở Y tế tỉnh Quảng Trị này đã thực hiện 21 gói thầu kit test Covid-19 của Công ty Việt Á thông qua Công ty cổ phần thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên - Huế với số tiền hơn 30 tỉ đồng từ nguồn ngân sách.

Ngày 16.6, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã có kết luận thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020 - 2021. Trong đó, hầu hết là đúng quy định nhưng vẫn có một số sai phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.