Tạm giữ xe của tài xế không nhường đường cho xe cấp cứu

18/10/2022 13:21 GMT+7

Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng xác minh, xử phạt tài xế Vũ Thế P. về hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên và không có giấy phép lái xe.

Ngày 18.10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe tải lạng lách, đánh võng, không chịu nhường đường cho xe cứu thương trên quốc lộ 2C hướng Tuyên Quang đi Vĩnh Phúc (đoạn đi qua xã Sơn Nam, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Phẫn nộ cảnh tài xế xe tải đánh võng, không nhường đường cho xe cứu thương

Chiếc xe tải đánh vóng, nhất định khống nhường đường xe cấp cứu đang chở bệnh nhân nguy kịch

công an cung cấp

Được biết, chiếc xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang phát tín hiệu xin nhường đường đưa một bệnh nhân bị trâu húc vỡ gan, tràn dịch màng phổi đi cấp cứu ở Hà Nội vào chiều tối ngày 17.10.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến triển khai lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Vụ việc khiến nhiều người bức xúc

công an cung

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được người điều khiển xe ô tô tải mang BKS 22C - 082.48 trong vụ việc trên là ông Vũ Thế P. (44 tuổi, trú tại TT.Sơn Dương, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Qua kiểm tra, ông P. không có nồng độ cồn và âm tính với ma tuý. Tuy nhiên, tài xế này không xuất trình được giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ xe ô tô của ông P. về hành vi điều khiển xe ô tô không nhường đường cho xe ưu tiên và không xuất trình được giấy phép lái xe.

Công an làm việc với ông P.

công an cung cấp

Với hành vi này, ông P. sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng. Ngoài ra, hành vi không xuất trình được giấy phép lái xe, ông P. cũng sẽ bị phạt từ 10 - 12 triệu đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho rằng, hành vi vi phạm của ông P. không chỉ thể hiện sự thiếu ý thức khi tham gia giao thông mà còn cho thấy sự vô cảm, thiếu tinh thần tương thân tương ái giữa con người với nhau của một bộ phận người dân hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.