Tâm lý trái ngược về đàm phán thỏa thuận Gaza

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
19/08/2024 05:25 GMT+7

Tờ Times of Israel hôm qua đưa tin Mỹ đã đưa thêm một "đề xuất bắc cầu" nhằm kêu gọi các bên đồng ý về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza

Trong đề xuất trên, có chi tiết loại trừ các điều khoản về việc để quân đội Israel hiện diện tại biên giới Gaza - Ai Cập và một cơ chế nhằm ngăn lực lượng Hamas trở lại miền bắc Gaza. Đây là những yêu cầu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mà Hamas trước đó khẳng định sẽ không chấp nhận.

Tâm lý trái ngược về đàm phán thỏa thuận Gaza- Ảnh 1.

Người Palestine đau buồn khi người thân thiệt mạng ở Gaza ngày 18.8

Ảnh: Reuters

Văn phòng ông Netanyahu thông tin phái đoàn Israel cảm thấy có sự "lạc quan thận trọng" về khả năng xúc tiến được thỏa thuận, cho rằng đề xuất mới của Mỹ có những phần chấp nhận được. Các nhà đàm phán Mỹ, Qatar và Ai Cập nhận định các cuộc thảo luận đang có tiến triển. Tuy nhiên, quan chức Hamas Sami Abu Zuhri cho rằng những dấu hiệu lạc quan chỉ là sự ảo tưởng. "Chúng tôi không thấy thỏa thuận hay đàm phán thực sự, mà chỉ đối mặt với những yêu cầu do Mỹ áp đặt", ông Abu Zuhri nói.

Cặp song sinh 3 ngày tuổi ở Gaza thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel

Các quan chức Mỹ trước đây đề cập việc Hamas trở lại miền bắc Gaza có thể bị xem là vi phạm thỏa thuận. Theo trang Walla News, các nhà đàm phán đang đề xuất điều khoản cho phép Israel nối lại hoạt động quân sự chống lại Hamas nếu vũ khí được chuyển đến miền bắc Gaza. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng có lịch trình đến Israel ngày 18.8 và sẽ gặp Thủ tướng Netanyahu cùng các quan chức Tel Aviv để thảo luận về tiến trình ngừng bắn.

Trong khi đó, các nguồn thạo tin cho biết những quan chức an ninh Israel tin rằng việc rút quân khỏi biên giới Gaza - Ai Cập, còn được gọi là hành lang Philadelphia, trong 6 tuần của giai đoạn đầu thỏa thuận sẽ không giúp Hamas tái vũ trang đáng kể, ngoài ra các bên cũng thảo luận quy trình đảm bảo an ninh biên giới khu vực này.

Đề xuất mới của Mỹ cũng nêu chi tiết về thỏa thuận thả con tin, bao gồm những tù nhân nào được thả trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, truyền thông Israel đưa tin các điều khoản của Washington về thả con tin chưa được Hamas đồng ý. Quan chức Israel cho hay những phát ngôn của Mỹ thể hiện sự lạc quan có thể phần nào nhằm tạo niềm tin và thuyết phục Iran cùng lực lượng Hezbollah ở Li Băng hoãn kế hoạch tấn công trả đũa Israel.

Israel vẫn tổ chức các cuộc tấn công vào giai đoạn diễn ra đàm phán. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) hôm qua thông tin Sư đoàn 98 của quân đội Israel đang đẩy mạnh hoạt động ở miền trung và miền nam Gaza, đồng thời thông báo yêu cầu sơ tán mới trong ngày 17.8. Israel nhiều lần cáo buộc Hamas trà trộn vào thường dân ở Gaza, tuyên bố bị nhóm này bác bỏ.

Trong buổi phỏng vấn trực tuyến với Đài CNN ngày 17.8, quan chức cấp cao Hamas Osama Hamdan đã né tránh câu hỏi liệu phong trào này có nhận trách nhiệm cho cái chết của thường dân tại Gaza, cáo buộc phóng viên CNN đưa những câu hỏi thiên vị Israel và đã đột ngột rời phỏng vấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.