Tam vị Tản Viên Sơn Thánh được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia

03/04/2008 12:18 GMT+7

Cụm di tích Đền Thượng, Đền Trung và Đền Hạ ở hai xã Minh Quang và Ba Vì, huyện Ba Vì (Hà Tây), nơi thờ phụng Tam vị Tản Viên Sơn Thánh huyền thoại vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chính thức công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Thuộc loại hình di tích kiến trúc tín ngưỡng dân gian, Đền Thượng tọa lạc ngay trong khu vực Vườn quốc gia Ba Vì, có lối kiến trúc độc đáo gồm ba gian, hai chái, đặc biệt một nửa mái sau đền hoàn toàn là vách đá, không có mái. Đền Trung ở lưng chừng núi Ba Vì về phía tây, thuộc địa bàn xã Minh Quang. Đền Hạ nằm ven bờ sông Đà, gồm ba dãy nhà ngang được làm theo hình chữ tam.

Cụm di tích này hiện nằm trong quần thể có nhiều di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia như: Đền thờ Bác Hồ, cây đa Bác Hồ, khu K9 - Đá Chông... Chính vì vậy, Đền Thượng, Đền Trung và Đền Hạ được công nhận là di tích quốc gia đã thực sự mang ý nghĩa khơi dậy truyền thống yêu nước, tìm về với cội nguồn văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và tham quan du lịch của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.