Tân binh HAGL đe dọa vị trí đá chính của Văn Toàn, Công Phượng

06/01/2022 12:41 GMT+7

HLV Kiatisak tăng cường chân sút ngoại Baiano cho hàng công HAGL khiến cơ hội thi đấu thường xuyên ở V-League 2022 của Văn Toàn, Công Phượng bị đe dọa.

Văn Toàn - Công Phượng sẽ khó cạnh tranh với Baiano và Brandao

Ngọc linh

Chỉ mới tập luyện một hai buổi, nhưng cầu thủ người Brazil Baiano đã thể hiện đẳng cấp và trình độ của mình khi hòa nhập nhanh với lối đá của HAGL.

Baiano hòa nhập nhanh một phần nhờ sự hỗ trợ của đồng hương Brandao – người được xem là “ma cũ” của đội bóng phố núi.

Vào sân ở phút 46, Baiano chơi xông xáo giúp hàng tấn công của HAGL mạnh hơn hẳn trong trận thắng Bình Dương 3-1 ở Cúp Hoàng đế Quang Trung. Không chỉ dứt điểm tốt, Baiano còn có nhãn quan chiến thuật trong di chuyển không bóng và kiến tạo rất tốt, bằng chứng là đường chuyền dọn cỗ cho Brandao ghi bàn.

Có cặp “song sát” có thể hình và thể lực cũng như chuyên môn tốt, nhiều khả năng HLV Kiatisak sẽ sử dụng bộ đôi tiền đạo này trong đội hình chính của HAGL ở mùa bóng 2022.

Baiano chơi hay và có thể hình thể lực tốt

ngọc linh

Nếu Baiano và Brandao chơi hiệu quả sẽ đe dọa đến khả năng ra sân thi đấu thường xuyên của Văn Toàn và Công Phượng.

Đây cũng chính là điều khiến HLV Park Hang-seo lo lắng bấy lâu nay bởi đội tuyển Việt Nam hiếm có tiền đạo giỏi do họ ít thi đấu ở CLB.

Không chỉ HAGL mà đa số các CLB ở V-League đều tận dụng chân sút ngoại trên hàng công nên cơ hội ra sân của các tiền đạo nội ngày càng hiếm hoi.

Vì thế, trong tương lai gần, bóng đá Việt Nam sẽ khó có thêm tiền đạo giỏi và có nhiều kinh nghiệm thi đấu để giúp đội tuyển quốc gia mạnh lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.