Tấn công hàng loạt ở Mumbai, hơn 100 người chết

28/11/2008 00:00 GMT+7

Thành phố Mumbai của Ấn Độ khuya 26.11 và rạng sáng 27.11 đã trải qua những thời khắc hết sức hỗn loạn khi hàng loạt vụ nổ súng, nổ lựu đạn vang rền gần như khắp nơi tại thủ phủ của bang Maharashtra này.

Theo hãng tin AP, các tay súng lạ mặt đã chia thành nhiều nhóm khác nhau, đồng loạt tấn công vào hàng loạt khách sạn sang trọng, trong đó có hai khách sạn năm sao Taj Mahal và Oberoi Trident, một nhà hàng lớn, một nhà ga xe lửa, một bệnh viện và vài trụ sở của một tổ chức Do Thái khuya 26.11. Giới chức Ấn Độ cho biết các vụ tấn công này đã làm ít nhất 125 người thiệt mạng (có 6 người nước ngoài) và hơn 300 người khác bị thương, theo CNN. Các tay súng còn bắt giữ nhiều du khách phương Tây làm con tin. Theo đài CNN, có ít nhất 10 địa điểm tại Mumbai đã trở thành mục tiêu tấn công của các tay súng và hầu hết những nơi này đều có đông du khách. Đến sáng qua, nhiều nơi trong thành phố tài chính lớn nhất của Ấn Độ cũng còn bị các tay súng bao vây, theo AP.

BBC cho hay các tay súng hành động vào khoảng 23 giờ hôm 26.11 (tức khoảng 0 giờ 30 ngày 27.11 - giờ VN) tại các địa điểm phía nam Mumbai. "Các tay súng dùng nhiều loại vũ khí tự động và tại một số nơi bọn chúng dùng cả lựu đạn", AN Roy, Cảnh sát trưởng bang Maharashtra, cho biết. Một nhân chứng tên Nasim Inam kể lại việc anh gặp 4 tay súng tại một nhà ga xe lửa: "Bọn họ mặc áo phông đen và quần jeans xanh. Họ mang theo những khẩu súng lớn và bắn vào bất cứ người nào họ gặp". Theo một du khách Anh tại khách sạn Taj Mahal thì các tay súng còn rất trẻ. Truyền hình địa phương phát các hình ảnh cho thấy nhiều con đường ở Mumbai nhuốm đầy máu. Một nhân chứng người Anh khác cho hay bà cùng nhiều người đã trải qua 6 tiếng cố thủ trong Oberoi. Theo nhiều nhân chứng, các tay súng chủ yếu nhắm vào người Anh và Mỹ để bắt làm con tin.

Theo AFP, lính đặc công từ sáng qua đã nhanh chóng bao vây hai khách sạn sang trọng Taj Mahal và Oberoi Trident, những nơi được xem có hàng chục con tin người nước ngoài đang bị cầm giữ. Một quan chức bang tên Anees Ahmed khẳng định có khoảng 15 con tin người nước ngoài tại Taj Mahal, theo AP. BBC đưa tin một số con tin tại Taj Mahal và Oberoi Trident sau đó đã được thả. Theo AFP, nhiều vụ đọ súng giữa lính đặc công và các tay súng đã diễn ra bên trong lẫn bên ngoài hai khách sạn nói trên. Cảnh sát trưởng bang Maharashtra AN Roy cho biết ít nhất 11 cảnh sát, trong đó có người đứng đầu lực lượng chống khủng bố của Mumbai, đã thiệt mạng. AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương khẳng định 8 nghi can đã bị tiêu diệt và 9 nghi can khác bị bắt giữ. Theo các hãng tin Ấn Độ, một nhóm chưa từng được biết đến trước đây tự xưng là Deccan Mujahideen đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công. Theo AP, một tay súng phát biểu qua điện thoại với một kênh truyền hình của Ấn Độ rằng bọn họ muốn chấm dứt hành động ngược đãi những người Hồi giáo gốc Ấn và trả tự do cho tất cả các tay súng Hồi giáo bị giam giữ tại nước này. Hải quân Ấn Độ cho hay các tay súng có thể đã xâm nhập Mumbai bằng đường biển, theo AFP.

Chính quyền bang Maharashtra đã ra lệnh cho các trường học, cao đẳng và thị trường chứng khoán Bombay đóng cửa trong ngày hôm qua. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cam kết chính phủ sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để truy tìm thủ phạm. Nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh đã lên án các vụ tấn công này.

Châu Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.