Tân HLV tuyển Malaysia đánh giá gì trước cuộc tái đấu Việt Nam tại AFF Cup 2022?

Tây Nguyên
Tây Nguyên
31/08/2022 19:37 GMT+7

HLV Kim Pan-gon khẳng định tuyển Malaysia đã sẵn sàng xung trận tại AFF Cup 2022 diễn ra vào tháng 12 này.

Harimau Malaya (biệt danh tuyển Malaysia) rơi vào bảng B cùng nhà vô địch năm 2008 và 2018, Việt Nam, Singapore, Myanmar và Lào trong buổi lễ bốc thăm diễn ra ở Bangkok, Thái Lan hôm 30.8. Ngay sau đó, HLV Kim Pan-gon đã có những đánh giá về bảng đấu này.

HLV Kim Pan-gon của Malaysia đánh giá cao tuyển Việt Nam

FAM

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận ông không quan tâm quá nhiều đến bất kỳ đội nào ở bảng B, nhưng coi tuyển Việt Nam là đội mạnh nhất. Ông Kim Pan-gon cho rằng điều quan trọng nhất là Harimau Malaya phải thể hiện phong độ cao nhất và giành kết quả tích cực trong từng trận đấu.

"Đó là một kết quả bốc thăm tốt cho chúng tôi mặc dù tất cả các đội đều rất mạnh, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu", ông Kim Pan-gon nói. Cựu HLV tuyển Hồng Kông nhấn mạnh thêm: "Ở bảng đấu này, tôi nghĩ Việt Nam là một trong những đội mạnh nhất, trong khi Singapore và Myanmar là những đội tốt, nhưng không thể đánh giá thấp Lào".

Tuyển Việt Nam (phải) đang quyết tâm hướng đến chức vô địch AFF Cup 2022

ĐỘC LẬP

Nhà đương kim vô địch Thái Lan được bốc thăm ở bảng A cùng với á quân giải năm 2020 là Indonesia. Tuyển Thái Lan đã đoạt chức vô địch Đông Nam Á thứ 6 tại giải năm 2020 ở Singapore diễn ra năm ngoái sau khi đánh bại Indonesia với tỷ số chung cuộc 6-2. Bảng A của AFF Cup 2022 còn có tuyển Philippines, Campuchia và đội thắng ở cặp đấu loại là Brunei hoặc Timor Leste.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.