Tân HLV tuyển Trung Quốc nhận trách nhiệm trước dư luận sau ngày ra mắt thất bại

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/01/2022 05:52 GMT+7

Tân HLV Li Xiaopeng cho biết ông xin chịu trách nhiệm về thất bại 0-2 của tuyển Trung Quốc trên sân Nhật Bản ở lượt trận thứ 7 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra hôm 27.1.

Trên sân nhà Saitama, tuyển Nhật Bản đã thể hiện sức mạnh để ghi 2 bàn nhờ công của Osako (sút 11 m) và Ito. Với 3 điểm, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đang tiến gần hơn đến tấm vé dự VCK World Cup 2022 khi vẫn giữ vị trí nhì bảng B, đồng thời gần như dập tắt hy vọng của tuyển Trung Quốc.

Tuyển Trung Quốc (trái) đã hết hy vọng tranh vé dự World Cup 2022 ở Qatar

afp

Trên thực tế, dù được kỳ vọng sau khi HLV Li Xiaopeng lên nắm quyền thay Li Tie nhưng lối chơi tuyển Trung Quốc vẫn tỏ ra rời rạc khiến dư luận hoài nghi về khả năng vực dậy tuyển quốc gia của chiến lược gia mới. Sau trận đấu, HLV Li Xiaopeng nói rằng ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thua trận, và ở trận đấu tiếp theo với Việt Nam, tuyển Trung Quốc sẽ nỗ lực hết mình. "Hôm nay, tất cả các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình. Việc lần lượt nhận 2 bàn thua đã ảnh hưởng rất lớn đến nhịp điệu chung của trận đấu. Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thua trận này", HLV Li Xiaopeng nói.

Về việc triển khai chiến lược tổng thể, HLV Li Xiaopeng cho biết: "Hôm nay, tôi muốn chống lại các đợt tấn công của đối thủ trong hiệp 1, nên tập trung vào phòng ngự. Một số cầu thủ tấn công tốt nhất đã chơi tốt hơn trong hiệp 2, đã đóng một vai trò nhất định, nhưng bàn thua thứ 2 rất quan trọng, có tác động nhất định đến lối chơi và tinh thần của đội”.

HLV Li Xiaopeng đã có màn ra mắt không suôn sẻ

chụp màn hình

Nói về việc không còn hy vọng vượt qua vòng loại, ông Li Xiaopeng nhấn mạnh: "Trong mỗi trận đấu của đội tuyển quốc gia, chúng tôi sẽ dốc toàn lực và xử lý các trận đấu tiếp theo với 200% nỗ lực của mình". Một phóng viên truyền thông Nhật Bản đã hỏi HLV Li Xiaopeng rằng đội bóng đã để thủng lưới từ sớm, vậy chiến thuật ban đầu của đội là gì? Về vấn đề này, Li Xiaopeng cho biết: "Do tuyển Trung Quốc trải qua một thời gian dài không chơi trận nào, nên sẽ mất 20 - 30 phút để thích ứng với nhịp thi đấu của đội Nhật Bản. Nói một cách khác chúng tôi có thể trở lại sau khi bị dẫn 2-0, nhưng nó không còn là chuyện dễ nữa”.

Tuyển Trung Quốc rất muốn có 3 điểm trên sân Mỹ Đình sắp tới

afp

Với việc có 5 điểm và xếp thứ 5 ở bảng B, kém đội đứng thứ 3 là Úc (14 điểm), tuyển Trung Quốc coi như đã bị loại trong cuộc đua tranh vé dự World Cup 2022. Giờ đây, đội bóng của HLV Li Xiaopeng sẽ quyết đấu vì danh dự ở 3 lượt cuối, bắt đầu bằng chuyến làm khách tại Mỹ Đình của tuyển Việt Nam vào ngày 1.2 (mùng 1 Tết Nguyên đán).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.