Tan nát tuyến đường gần 174 tỉ đồng trong Khu kinh tế Vũng Áng

Phạm Đức
Phạm Đức
28/04/2022 10:20 GMT+7

Tuyến đường dài hơn 4 km được đầu tư gần 174 tỉ đồng nằm trong Khu kinh tế Vũng Áng (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sau 9 năm đưa vào sử dụng đã bị xuống cấp trầm trọng với vô số ổ voi, ổ gà trên mặt đường.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, nằm trong Khu kinh tế Vũng Áng (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), tuyến đường nối từ ngã ba cảng Vũng Áng đến Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa được xây dựng vào năm 2010 với chiều dài hơn 4 km. Công trình này có tổng mức đầu tư gần 174 tỉ đồng, do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Nhiều ổ voi, ổ gà xuất hiện trên tuyến đường nối cảng Vũng Áng và cảng Sơn Dương

PHẠM ĐỨC

Đến năm 2013, tuyến đường đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển giao thương, vận chuyển hàng hóa giữa cảng Vũng Áng và cảng Sơn Dương.

Tuy nhiên, con đường này hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, mặt đường bị hư hỏng với vô số ổ voi, ổ gà. Mặc dù đơn vị quản lý đã nhiều lần khắc phục, sửa chữa nhưng mặt đường vẫn bị các xe trọng tải lớn cày nát.

Mặt đường nhiều đoạn "nát như tương"

PHẠM ĐỨC

Ông Lê Xuân Vượng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lợi (TX.Kỳ Anh) cho biết, tuyến đường nối từ ngã ba cảng Vũng Áng đến cảng Sơn Dương đi qua địa bàn xã trước đây và hiện vẫn còn khoảng 600 hộ dân đang sinh sống, chờ đợi ngày được di dời lên khu tái định cư. Bên cạnh đó, Trường THCS Trinh Lợi cũng nằm cạnh con đường này nên có khá đông học sinh thường xuyên qua lại.

“Việc đường bị xuống cấp, hư hỏng nặng khiến việc đi lại của người dân và các em bị ảnh hưởng”, ông Vượng nói.

Đường xuống cấp gây khó khăn trong việc đi lại của người dân ở xã Kỳ Lợi

PHẠM ĐỨC

Theo Trung tâm dịch vụ hạ tầng và đô thị TX.Kỳ Anh, tuyến đường từ cảng Vũng Áng đi cảng Sơn Dương được bàn giao cho đơn vị quản lý từ năm 2013 nhưng đến năm 2016 thì bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng.

Trung tâm dịch vụ hạ tầng và đô thị TX.Kỳ Anh cũng đã 2 lần tiến hành sửa chữa những điểm mặt đường bị bong tróc nhưng chỉ sau thời gian ngắn lại tiếp tục xuống cấp. Nguyên nhân là do nền đường yếu và có nhiều xe trọng tải lớn chở hàng hóa từ các cảng thường xuyên qua lại.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có kế hoạch đầu tư, nâng cấp đường vành đai trong Khu kinh tế Vũng Áng

PHẠM ĐỨC

“Vừa qua, tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án đường vành đai trong Khu kinh tế Vũng Áng với tổng mức đầu tư 450 tỉ đồng. Theo kế hoạch, tuyến đường từ cảng Vũng Áng đi cảng Sơn Dương cũng nằm trong danh mục được đầu tư, nâng cấp. Hy vọng tuyến đường này sẽ sớm được sửa chữa, nâng cấp”, một cán bộ Trung tâm dịch vụ hạ tầng và đô thị TX.Kỳ Anh thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.