TAND tối cao hướng dẫn về việc tuyên bố một người là đã chết

30/09/2024 16:41 GMT+7

Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp người đó biệt tích 5 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống.

TAND tối cao mới đây mới đây ban hành Công văn số 163/TANDTC-PC giải đáp một số vướng mắc trong công tác xét xử, nhằm bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật.

TAND tối cao hướng dẫn về việc tuyên bố một người là đã chết- Ảnh 1.

TAND tối cao ban hành công văn giải đáp một số vướng mắc trong công tác xét xử

ẢNH: TUYẾN PHAN

Ngày chết của người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết được xác định thế nào?

Theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 71 bộ luật Dân sự năm 2015, người có quyền và lợi ích liên quan có thể yêu cầu tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết nếu người bị đề nghị tuyên bố là chết đã biệt tích 5 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống.

Vậy, khi giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết, tòa án sẽ xác định ngày chết của người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết trong trường hợp nêu trên như thế nào? Hiện đang có 3 luồng quan điểm khác nhau về vấn đề này.

Quan điểm thứ nhất cho rằng ngày chết là ngày quyết định của tòa án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật.

Quan điểm thứ hai cho rằng ngày chết là ngày đầu tiên kế tiếp của ngày kết thúc thời hạn biệt tích 5 năm liền.

Quan điểm thứ ba cho rằng ngày chết là ngày có tin tức cuối cùng của người đó.

Giải đáp nội dung trên, TAND tối cao cho hay, khi giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết quy định tại điểm d khoản 1 điều 71 của bộ luật Dân sự, tòa án cần xác định ngày chết theo quan điểm thứ hai.

Cụ thể, ngày chết của người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết được xác định là ngày đầu tiên kế tiếp của ngày kết thúc thời hạn 5 năm liền kể từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó.

Nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng.

Nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Việc xác định thời điểm kết thúc thời hạn được thực hiện theo quy định tại điều 148 của bộ luật Dân sự năm 2015.

TAND tối cao hướng dẫn về việc tuyên bố một người là đã chết- Ảnh 2.

TAND tối cao hướng dẫn về việc xác định ngày chết của người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết trong trường hợp đã biệt tích 5 năm liền trở lên

ẢNH MINH HỌA

Người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết có tư cách tố tụng là gì?

Cũng liên quan đến việc tuyên bố một người là đã chết hoặc mất tích, có tòa án thắc mắc rằng, quá trình giải quyết có đưa người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết hoặc mất tích vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hay không?

TAND tối cao cho hay, với trường hợp này, tòa án cần xác định tư cách tham gia tố tụng của người bị tuyên bố mất tích hoặc tuyên bố là đã chết là người bị yêu cầu theo quy định tại Chương XXVI về thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích và Chương XXVII về thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết của bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Một nội dung khác cũng được TAND tối cao giải đáp, đó là khi quyết định mở phiên họp và các văn bản tố tụng khác liên quan đến việc xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, có cần tiến hành niêm yết tại địa phương đối với người bị yêu cầu hay không? Nếu có thì thời hạn niêm yết là bao nhiêu ngày?

TAND tối cao viện dẫn khoản 1 điều 179 bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: việc niêm yết công khai văn bản tố tụng được thực hiện trong trường hợp không thể cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp văn bản tố tụng theo quy định tại điều 177 và điều 178 của bộ luật này.

Như vậy, trong trường hợp trên, người bị yêu cầu tuyên bố là mất tích không thể nhận văn bản tố tụng thông qua việc tống đạt trực tiếp. Do đó, tòa án phải tiến hành niêm yết quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự và các văn bản tố tụng khác đối với người bị yêu cầu.

Theo quy định tại khoản 3 điều 179 bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, thời hạn niêm yết công khai văn bản tố tụng là 15 ngày, kể từ ngày niêm yết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.