Tặng cơm, test Covid-19 miễn phí cho người từ Lào nhập cảnh

30/01/2022 16:48 GMT+7

Lái xe khi chờ làm thủ tục, người dân trong khi chờ kết qủa test nhanh tại Cửa khẩu Cha Lo trước khi nhập cảnh đã được bộ đội tặng những suất cơm miễn phí.

Cuối năm, hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (H.Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) có chiều hướng gia tăng, kéo theo đó là nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập nội địa cũng cao hơn.

Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình)

ngọc ánh

Nhằm tạo điều kiện cho bà con yên tâm về quê ăn tết, đồng thời đảm bảo thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa an toàn, các cơ quan chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã đưa ra nhiều giải pháp phòng, chống dịch thích ứng linh hoạt.

Ông Trần Trung Thanh, kiểm dịch viên (thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình), cho biết những người nhập cảnh vào Việt Nam phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ và khai báo kiểm dịch y tế trước khi nhập cảnh. Trong khi đó, đối với phương tiện và hàng hóa lúc vào cửa khẩu thì đều được khử trùng.

“Tuy nhiên, một số người do điều kiện không có giấy xét nghiệm vẫn được chúng tôi test miễn phí cách khu vực nhập cảnh và làm thủ tục khoảng 200 m, trong khi chờ kết quả, bộ đội biên phòng sẽ tặng suất cơm miễn phí”, ông Thanh nói.

Lái xe lấy suất cơm miễn phí

ngọc Ánh

Trung uý Lê Đức Trí (Đồn Biên phòng Cha Lo) cho hay, khoảng 1 tuần nay, mỗi ngày trung bình đơn vị chuẩn bị chừng 100 suất cơm. “Gần như ngày nào số suất ăn này cũng được lấy gần hết. Các lái xe dường như vui hơn ngày thường”, trung uý Trí kể.

Bộ đội Biên phòng chuẩn bị suất cơm miễn phí

ngọc Ánh

Lái xe tải Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ, suất cơm dù nhỏ nhưng rất ý nghĩa. “Cũng đủ rau, thịt, canh và vẫn còn nóng khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn trên đường về quê ăn tết sau những ngày dài tha hương”, anh Đạt nói.

Một số người chưa có kết quả được tets nhanh miễn phí

ngọc Ánh

Những ngày cuối năm, ngoài việc phối hợp với các đơn vị chức năng để kiểm soát người nhập cảnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp tục duy trì 100% các tổ chốt trên biên giới, thường trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, kiểm soát và thực hiện mọi biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất trên biên giới Việt - Lào, nhằm đảm bảo cho bà con yên tâm ăn tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.