Tăng gấp đôi cửa và cán bộ tiếp nhận hồ sơ lãnh sự

09/09/2022 06:41 GMT+7

Cục Lãnh sự đã tăng gấp đôi số cửa tiếp nhận hồ sơ từ 5 lên 10, đồng thời tiếp nhận 20 cán bộ từ cơ quan khác để hỗ trợ xử lý thủ tục.

Chiều 8.9, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của các phóng viên về tình trạng xếp hàng qua đêm để làm thủ tục tại Cục Lãnh sự, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết: Sau khi VN kiểm soát đại dịch và mở cửa trở lại, nhu cầu đi lại tăng mạnh, khiến lượng hồ sơ làm thủ tục chứng nhận lãnh sự để công dân mang ra nước ngoài tăng đột biến từ 200 - 300% so với tháng 6. Cục Lãnh sự đã tăng gấp đôi số cửa tiếp nhận hồ sơ từ 5 lên 10, đồng thời tiếp nhận 20 cán bộ từ cơ quan khác để hỗ trợ xử lý thủ tục.

Ông Việt cho biết thêm, Cục Lãnh sự và bộ phận một cửa sẽ tiếp tục tham mưu với Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự nói riêng và các thủ tục lãnh sự nói chung. Đồng thời, tăng cường phân quyền tiếp nhận hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết nhanh chóng và kịp thời yêu cầu của công dân.

Về vấn đề công dân bị lừa sang Campuchia để lao động cưỡng bức, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết phía Campuchia đã giải cứu và trao trả cho VN 12 công dân tại Sihanoukville và Phnom Penh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.