Tăng ni, phật tử kết hoa xe đưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong lễ Trà tỳ

28/01/2022 19:52 GMT+7

Chiều 28.1, trong không khí an lạc của lễ tang im lặng, tăng ni phật tử tiến hành kết hoa vào xe đưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong lễ Trà tỳ vào sáng mai 29.1 (nhằm 27 tháng Chạp).

Trong lễ Trà tỳ tại Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng Vườn Địa Đàng (P.Thủy Bằng, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) có 4 xe được kết hoa gồm xe chở lư hương, xe di ảnh, xe Bát hương Long vị và xe chở Kim quan của Thiền Thích Nhất Hạnh.

Vượt ngàn dặm đến Huế, tiễn đưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong im lặng

Dưới những tán cây của Tổ đình Từ Hiếu, tăng ni phật tử cùng nhau kết hoa trong không gian tĩnh lặng.

Tăng ni, phật tử kết hoa xe đưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Có hai loài hoa chính được trang trí là sen trắng (Sen Quan âm) và cúc truyền thống (cúc Hải Hoàng). Mỗi loài hoa có một ý nghĩa riêng. Theo Thầy Tâm Đăng Tự Mãn (chùa Từ Hiếu): “Sư ông đã từng nói không có bùn thì không có sen và Sư ông có một tác phẩm nổi tiếng là Hoa Sen Trong Biển Lửa. Sen tượng trưng cho tinh thần dân tộc và ngọn lửa từ bi của đạo Phật. Thứ hai, cúc là loài hoa mà Sư ông rất yêu thích, cúc tượng trưng cho người quân tử và chung thủy, hướng về nguồn cội của quê hương".

Sen trắng là loài hoa biểu trưng của Phật giáo

Cúc truyền thống là loài hoa mà Sư ông yêu thích

Tại Tổ đình Từ Hiếu, các công đoạn đang dần hoàn tất

Ban giám tự của Tổ đình Từ Hiếu đã tiến hành làm lễ Cáo tổ đưa ảnh của Sư Ông từ Thiền đường Trăng Rằm đến Chánh điện của Tổ đình Từ Hiếu

Ngoài sen trắng và cúc truyền thống, trên mỗi xe được in những câu Thiền Ngữ của Sư Ông. Cuối ngày thứ 6 của tang lễ im lặng, mọi thứ đã dần được hoàn tất cho buổi lễ quan trọng ngày mai.

Trong chiều nay, ban giám tự của Tổ đình Từ Hiếu đã tiến hành làm lễ Cáo tổ đưa ảnh của Sư Ông từ Thiền đường Trăng Rằm đến Chánh điện của Tổ Đình Từ Hiếu.

Cận cảnh những công đoạn cuối của đài hỏa thiêu Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.