img

Cùng phương châm "Quản trị chuẩn mực - Kiểm soát trách nhiệm - Điều hành chuyên nghiệp" và tâm thế sẵn sàng, tinh thần cầu thị, nhiệt tâm cống hiến, Tập đoàn TTC luôn ý thức trong việc kiện toàn, đẩy mạnh mọi mặt hoạt động, chủ động trong tiến trình hội nhập sâu rộng, đồng thời củng cố các nguồn lực nhằm khẳng định và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt - thương hiệu Việt.

Với hệ sinh thái kinh doanh đa dạng, liên kết chặt chẽ, dưới tư duy - định hướng, quan điểm quản trị và chiến lược của Nhà sáng lập là doanh nhân Đặng Văn Thành - Huỳnh Bích Ngọc, mỗi đơn vị thành viên của tập đoàn đều có lộ trình dài hạn với những bước đi phù hợp.

Tập đoàn TTC: Vì cộng đồng, phát triển địa phương - Ảnh 1.

Tập đoàn TTC: Vì cộng đồng, phát triển địa phương - Ảnh 2.

Tập đoàn TTC: Vì cộng đồng, phát triển địa phương - Ảnh 2.

Sở hữu thương hiệu "Đường Biên Hòa" hơn 54 năm, quen thuộc với hàng triệu người tiêu dùng, TTC AgriS là một trong những doanh nghiệp tiên phong cho nền nông nghiệp Việt Nam chuyển mình đón đầu xu thế mới, với triết lý kinh doanh "xanh" trên nền tảng Giải pháp - Dịch vụ - Công nghệ - Bền vững.

Thông qua các hợp tác dài hạn với các tổ chức kinh tế và nông nghiệp hàng đầu, TTC AgriS đặt kỳ vọng thúc đẩy quá trình phát triển xanh để góp phần nâng cao vị thế của nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ thương hiệu quốc tế.

Là công ty nông nghiệp đa quốc gia hàng đầu khu vực, TTC AgriS đặt tâm huyết cho việc chuyển đổi thành công sang mô hình kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp Sản xuất - Xuất nhập khẩu - Thương mại dịch vụ nông nghiệp. Triển khai đồng bộ tại các quốc gia Việt Nam, Úc, Singapore, Lào, Campuchia, tối đa hóa giá trị cho các đối tác tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế nông nghiệp bền vững của công ty.

TTC AgriS còn mở rộng hệ sinh thái các sản phẩm năng lượng có giá trị dinh dưỡng cao, tận dụng các loại cây chủ lực như mía, dừa, chuối, gạo,… tốt cho sức khỏe, giảm thiểu tác động đến môi trường và cộng đồng - trên nền tảng tương tác chung, đa chiều, xuyên suốt về truy xuất nguồn gốc, dinh dưỡng và trao đổi. Với mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2035, TTC AgriS khai mở chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững toàn cầu, mang lại lợi ích cho các bên liên quan, cùng ngành nông nghiệp Việt Nam hội nhập với thế giới.

Tập đoàn TTC: Vì cộng đồng, phát triển địa phương - Ảnh 6.

Tập đoàn TTC: Vì cộng đồng, phát triển địa phương - Ảnh 3.

Xác định biến đổi khí hậu là thách thức lớn, nhiều hiệp ước quốc tế đã được ký kết. Ngành năng lượng TTC chủ động tìm cách cung ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, bằng các nguồn năng lượng tái tạo, trên tâm thế của doanh nghiệp toàn cầu, trách nhiệm của công dân toàn cầu.

Tập đoàn TTC: Vì cộng đồng, phát triển địa phương - Ảnh 6.

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, ngành Năng lượng TTC ý thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm của mình với cộng đồng, xã hội và không ngừng nâng cao các tiêu chuẩn về phát triển bền vững.

Sở hữu 23 nhà máy thủy điện, điện mặt trời và điện gió với tổng công suất vận hành gần 800 Mwp, cung cấp 5,9 tỉ kWh sản lượng điện cho lưới điện quốc gia, giảm phát thải gần 5,6 triệu tấn CO2 và cung ứng điện cho 2,6 triệu hộ gia đình. Những năm gần đây, hướng đến chiến lược Tài chính Xanh, GEC luôn là điểm đến của dòng vốn Xanh từ các định chế tài chính và đích đến của các nhà đầu tư như: JERA, DEG, SYMBIOTICS… Đồng thời, đặt mục tiêu phấn đấu tăng danh mục dự án với công suất phát triển lên hơn 1.700 MW giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Trước đó, đây còn là đơn vị đóng điện thương mại cho 2 trong các nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở Việt Nam là: Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) và Krông Pa (Gia Lai).

Bên cạnh đó, giải pháp điện mặt trời mái nhà giúp giải bài toán an ninh năng lượng, hạ giá điện bán lẻ đồng thời phù hợp với chủ trương phát triển nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của Chính phủ. Công ty TTC Energy, cung cấp các giải pháp về quản lý và tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam, với 183 công trình có tổng công suất trên 93 MWp, tại hơn 25 tỉnh thành trong nước và các quốc gia lân cận: Campuchia, Lào,…

Tập đoàn TTC: Vì cộng đồng, phát triển địa phương - Ảnh 4.

Sở hữu quỹ đất rộng tại các vị trí đắc địa ở TP.HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng, Phú Quốc, Đà Lạt,... cùng định hướng xuyên suốt, phát triển 3 loại hình: Bất động sản dân dụng, bất động sản thương mại và bất động sản du lịch; Đồng thời không ngừng mở rộng phát triển đến các tỉnh thành có tốc độ đô thị hóa cao. TTC Land là một trong những đơn vị phát triển bất động sản với nhiều dự án, sản phẩm, dịch vụ uy tín trên thị trường.

Với triết lý kinh doanh “hướng đến khách hàng, lấy khách hàng làm trọng tâm”, ngành Bất động sản TTC theo đuổi mục tiêu không chỉ đơn thuần là đạt lợi nhuận mà là đạt những giá trị mang lại cho khách hàng.

Đặc biệt, Khu phức hợp Vịnh Đầm - kiến tạo một điểm đến độc bản phồn hoa, do TTC Phú Quốc làm chủ đầu tư, gồm 2 phân khu chức năng chính: Khu Kho cảng Vịnh Đầm - bất động sản thương mại tổng hợp và Khu phức hợp nghỉ dưỡng Selavia có thiết kế đảo nhân tạo hình hoa sen độc đáo, với tổng số vốn đầu tư lên đến 30.000 tỉ đồng.

Tập đoàn TTC: Vì cộng đồng, phát triển địa phương - Ảnh 5.

Cùng với sự dịch chuyển không ngừng, thế giới đương đại chứng kiến những thay đổi cục diện vô cùng lớn lao. Trung tâm kinh tế toàn cầu đẩy mạnh về khu vực châu Á - Thái Bình Dương kéo theo xu thế liên kết kinh tế - thương mại được thúc đẩy mạnh mẽ. Tổng công ty bất động sản công nghiệp Thành Thành Công được thành lập từ sự hợp nhất của TTCIZ và TTC Đặng Huỳnh - hai thương hiệu uy tín trên thị trường, với chiến lược phát triển, tối ưu hóa cơ hội trong thời kỳ hội nhập, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động tại Việt Nam.

Ngành Bất động sản Công nghiệp TTC ngày càng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, công tác cảnh quan khu công nghiệp, xây dựng khu công nghiệp sinh thái thông minh theo định hướng phát triển xanh bền vững.

Mang tiềm năng dư địa phát triển lớn, Khu công nghiệp Thành Thành Công, Cụm công nghiệp Tân Hội (tại tỉnh Tây Ninh), Khu công nghiệp Tân Kim Mở Rộng (tại tỉnh Long An) với tổng diện tích hơn 1.000 ha và hệ thống kho xưởng, logistics vận hành quy mô lên hơn 52 ha, hấp dẫn các dòng vốn đầu tư và là điểm sáng trong các lĩnh vực hoạt động của tập đoàn.

Tập đoàn TTC: Vì cộng đồng, phát triển địa phương - Ảnh 6.

Tôn trọng thiên nhiên, bảo tồn văn hóa sẵn có, chung tay cùng Việt Nam vẽ nên một bản đồ du lịch rực rỡ sắc màu, ngành du lịch TTC hoạt động khép kín trong 4 lĩnh vực: Lưu trú, vui chơi, trung tâm hội nghị/nhà hàng, lữ hành.

Tập đoàn TTC: Vì cộng đồng, phát triển địa phương - Ảnh 15.

Sở hữu gần 20 điểm đến tại các tỉnh, thành du lịch trọng điểm cả nước, như: Huế, Hội An, Nha Trang, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phan Thiết, Đà Lạt, TP.HCM, Bến Tre, Cần Thơ và 1 điểm đến tại thành phố Siem Reap (Campuchia). Cụ thể:

13 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, đạt tiêu chuẩn 3 - 5 sao với trên 1.300 phòng ở tiện nghi.

3 khu vui chơi: Thung lũng Tình Yêu tại Đà Lạt, Tà Cú tại Bình Thuận và Công viên nước TTC Mekong Aqua Park tại Bến Tre, đón hơn 2 triệu lượt khách mỗi năm.

4 trung tâm hội nghị - nhà hàng có sức chứa hơn 6.000 khách.

1 trung tâm lữ hành.

Hướng đến "Một điểm đến - Vạn trải nghiệm", đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác.

Tập đoàn TTC: Vì cộng đồng, phát triển địa phương - Ảnh 17.

Định hướng phát triển của ngành Du lịch TTC đó chính là tạo dựng các điểm nhấn độc đáo, dịch vụ du lịch đa dạng, hướng về chiều sâu, góp phần hoàn thiện bức tranh du lịch Việt Nam.

Tập đoàn TTC: Vì cộng đồng, phát triển địa phương - Ảnh 18.

Phát triển đất nước với thế hệ tinh hoa mới luôn là khát vọng của bao lớp doanh nghiệp, doanh nhân. Giữa năm 2022, chính thức tái lập ngành Giáo dục - một danh mục mà trước đây TTC đã đầu tư, với nhiều tâm huyết và hoài bão. Đồng thời, định hướng chiến lược mở rộng hệ thống trường học tại các tỉnh thành trên cả nước trong tương lai gần, với mục tiêu góp phần vào sứ mệnh "trồng người", mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Tập đoàn TTC: Vì cộng đồng, phát triển địa phương - Ảnh 18.

Trong suốt gần 5 thập kỷ hình thành và phát triển, Tập đoàn TTC đã thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện thiết thực, chia sẻ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Tập đoàn TTC: Vì cộng đồng, phát triển địa phương - Ảnh 19.

Trường Đại học Yersin Đà Lạt được thành lập vào năm 2004 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ sở đào tạo đại học ngoài công lập đầu tiên trên vùng đất Tây nguyên.

Tập đoàn TTC: Vì cộng đồng, phát triển địa phương - Ảnh 21.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.