Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hợp tác đầu tư tái thiết xanh TP.HCM hậu Covid

14/04/2022 08:45 GMT+7

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư của TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng các lãnh đạo Sở, ngành đã có buổi tiếp và làm việc với hai tập đoàn hàng đầu châu Á là ORIX Corporation (Nhật Bản), CK Asset Holdings Limited Group (Hồng Kông) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Việt Nam) để kêu gọi đầu tư nhằm đẩy mạnh tái thiết kinh tế, xã hội TP.HCM hậu Covid.

Lãnh đạo TPHCM làm việc với các nhà đầu tư: Vạn Thịnh Phát, Orix, CK Asset

Trong đó, ORIX Corporation là tập đoàn toàn cầu có lịch sử lâu đời tại Nhật Bản với gần 60 năm xây dựng, phát triển. Hiện ORIX có trụ sở ở 31 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 888 công ty con, 134 công ty liên kết. ORIX Corporation là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới về năng lượng tái tạo với hơn 3GW được lắp đặt trên toàn thế giới và là nhà đầu tư hàng đầu trong ngành tài chính, bảo hiểm và bất động sản. Tính đến cuối năm 2021, ORIX Corporation đang quản lý quỹ tài sản lên đến 400 tỉ USD, hơn 33.000 nhân viên, doanh thu đạt hơn 13.5 tỉ USD, tổng tài sản đạt 91 tỉ USD và vốn sở hữu 24 tỉ USD.

Tập đoàn CK Asset Holdings Limited là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Hồng Kông do tỉ phú Lý Gia Thành sáng lập với nhiều thành tựu đầu tư trải dài từ Hồng Kông, Trung Quốc tới các nước châu Âu, châu Úc, Anh, Canada… CK Asset Holdings Limited có bề dày hơn 70 năm, hiện có tổng tài sản hơn 80 tỉ USD, vốn sở hữu hơn 50 tỉ USD và doanh thu năm 2020 đạt hơn 9 tỉ USD.

Cả hai tập đoàn này đều là đối tác của Vạn Thịnh Phát, tập đoàn kinh tế lớn mạnh hàng đầu Việt Nam. Có thể nói Vạn Thịnh Phát là động lực quan trọng để cả 2 tập đoàn lớn của Nhật Bản và Hồng Kông cân nhắc đầu tư vào thời điểm hiện tại.

Theo ông Chiu Kwok Hung, Giám đốc Điều hành CK Asset Holdings Limited, CK Asset đã đầu tư tại nhiều quốc gia tại các châu lục Á, Âu, Úc. Tại mỗi quốc gia, các quyết định đầu tư đều bắt đầu từ hai điều kiện tiên quyết: một là sự ủng hộ của chính quyền và hai là có được đối tác địa phương xứng tầm, am hiểu địa phương, đồng thời có năng lực kết nối với thị trường thế giới, trở thành nền tảng đáng tin cậy cho công ty.

Đối với TP.HCM, CK Asset đặc biệt ấn tượng với chiến lược định vị thành phố trở thành một trung tâm tài chính, công nghệ của khu vực trong tương lai. Đi cùng với đó là sự phát triển của các dự án bất động sản cao cấp từ nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, giải trí, phục vụ cho giới tinh hoa. CK Asset cho rằng đây là một chiến lược đúng đắn, thể hiện tầm nhìn và tâm huyết của những người đứng đầu thành phố cũng như quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện CK Asset cho biết: “Chúng tôi đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng khi đầu tư tại đây một phần chính là có sự đảm bảo của đối tác địa phương của chúng tôi là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Những ngày qua chúng tôi đã có dịp khảo sát các dự án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại TP.HCM và hoàn toàn bị thuyết phục. Vì để giữ được quỹ đất sạch liền lạc như hiện có ở một thành phố như TP.HCM thì chủ đầu tư phải có tầm nhìn và cam kết vô cùng mạnh mẽ. Nếu được phát triển đúng với tiềm năng, chúng tôi tin rằng các dự án này sẽ góp phần định nghĩa lại về “sự đáng sống” của thành phố này, định hình tầm vóc của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung”.

Tòa nhà The Centre là biểu tượng của Hồng Kông về sự phát triển, thuộc sở hữu của CK Asset, đã được tập đoàn này bán năm 2017 với giá 5,2 tỉ USD

Bên cạnh các lĩnh vực tài chính và bất động sản thì phát triển hạ tầng cũng là một trong những lĩnh vực trọng điểm của CK Asset. Các chương trình đầu tư hạ tầng giao thông quy mô lớn, với các dự án chiến lược trong vấn đề liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế mà Chính phủ đang triển khai đều được các nhà đầu tư đánh giá cao. Với năng lực tài chính và kinh nghiệm đầu tư thành công các dự án hạ tầng lớn trên thế giới, CK Asset cam kết sẽ cùng với Vạn Thịnh Phát rót vốn đầu tư lớn vào các lĩnh vực này trong thời gian sớm nhất.

Tòa nhà văn phòng trụ sở của UBS tại London, thuộc sở hữu của CK Asset, đã được bán với mức giá 1,6 tỉ bảng. CK Asset là một trong những đơn vị đầu tư liên tục xô đổ những kỷ lục về bất động sản cao cấp

Với Tập đoàn ORIX Corporation, doanh nghiệp này cũng bày tỏ sự tin tưởng vào sự hợp tác của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bởi “tính kết nối sẵn có của họ là rất tuyệt vời”. Uy tín, kinh nghiệm của Vạn Thịnh Phát trên thị trường tài chính quốc tế là tiền đề đưa Orix đến TP.HCM. Trước khi diễn ra cuộc gặp ngày hôm nay, hai bên đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu, đánh giá năng lực của nhau, cũng như thảo luận, tìm kiếm các dự án đầu tư mang lại giá trị thật cho các bên, đồng hành với chiến lược phát triển kinh tế của TP.HCM. “Với những dự án, cơ sở kinh doanh vững chắc và uy tín của Vạn Thịnh Phát tại TP.HCM, chúng tôi tin rằng chiến lược đầu tư của ORIX tại Việt Nam sẽ sớm được triển khai và gặt hái kết quả trong tương lai rất gần”, ông Li Hao, Phó lãnh đạo Trụ sở Đặc trách Kinh doanh Vùng Đông Á - Chủ tịch Orix Asia Capital Ltd. - phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi bắt tay các nhà đầu tư

Bà Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho biết: “Là một tập đoàn gắn liền sâu sắc với sự phát triển của TP.HCM trong suốt hơn 30 năm qua, chúng tôi luôn kiên định với ý chí được đồng hành với chính quyền xây dựng một thành phố giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình. Dù đã trải qua rất nhiều thử thách cả chủ quan và khách quan, chúng tôi vẫn một lòng gìn giữ bản sắc của Tập đoàn về quan điểm kinh doanh, đó chính là cam kết cho sự phát triển dài hạn và bền vững, luôn đặt uy tín của tập đoàn và quốc gia lên hàng đầu. Chúng tôi luôn mong muốn làm sao để có thể kết nối mọi nguồn lực, khơi thông mọi nguồn vốn đầu tư để đất nước được hấp thu cơ hội mới, đưa những tiềm năng sẵn có vượt qua các giới hạn để phát triển đúng với vai trò của thành phố kinh tế đầu tàu cả nước”.

Nhìn lại xuyên suốt quãng thời gian dịch bệnh cho tới nay, có thể thấy Vạn Thịnh Phát luôn nghiêm túc, tận tâm với trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia vào quá trình chống dịch cũng như tái thiết thành phố sau đại dịch. Hoạt động với phương châm “Củng cố để phát triển - Bền vững để tăng trưởng”, không chỉ đứng đầu trong nhóm các doanh nghiệp phát triển bền vững, Vạn Thịnh Phát còn có nhiều đóng góp thiết thực cho các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và từ thiện nhân đạo của quốc gia. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 vừa qua, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã tài trợ 25 triệu liều vắc xin trên khắp cả nước, 3 bệnh viện dã chiến tại TP.HCM với quy mô 7.500 giường được trang bị đầy đủ thiết bị y tế cùng lương thực thiết yếu trong giai đoạn giãn cách toàn xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.