Tập trung mọi nguồn lực chăm lo cho thanh niên

18/12/2015 09:12 GMT+7

Tỉnh đoàn Đồng Nai là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Năm 2015, phần lớn các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt (10/18 chỉ tiêu vượt, 6/18 chỉ tiêu đạt).

Tỉnh đoàn Đồng Nai là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Năm 2015, phần lớn các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt (10/18 chỉ tiêu vượt, 6/18 chỉ tiêu đạt).

Chị Bùi Thị Bích Thủy - Ảnh: Đức NguyễnChị Bùi Thị Bích Thủy - Ảnh: Đức Nguyễn
Nhân dịp này PV Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với chị Bùi Thị Bích Thủy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai.
* Với tư cách thủ lĩnh” của tuổi trẻ Đồng Nai, xin chị cho biết một số nét nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015?
- Chị Bùi Thị Bích Thủy: Tỉnh đoàn Đồng Nai có một lợi thế là sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh. Tỉnh ủy Đồng Nai trước đây đã có riêng một nghị quyết 63 về đoàn thanh niên. Hiện nay BCH Đảng bộ tỉnh cũng có đề án “Công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020”, gọi tắt là đề án 8 nhóm đối tượng thanh niên. Mục tiêu của đề án là chăm lo tốt hơn cho thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và thu hút mọi đối tượng thanh niên vào tổ chức Đoàn.
Nét nổi bật trong năm vừa qua là công tác phối hợp và tranh thủ các nguồn lực xã hội để chăm lo cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Hiện nay Tỉnh đoàn đã ký kết chương trình phối hợp với hơn 25 sở, ngành trong toàn tỉnh.
* Chị có thể cho biết cụ thể hơn về những phong trào “xung kích” mà tuổi trẻ Đồng Nai thực hiện trong năm qua?
- Một trong những kết quả cụ thể là phong trào “4 xung kích phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tổ quốc” và “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp”. Năm 2015, toàn tỉnh đã thực hiện 102 công trình thanh niên với tổng trị giá hơn 10 tỉ đồng. Phong trào“Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, thi đua lao động sáng tạo, xóa đói giảm nghèo diễn ra sôi nổi và rộng khắp. Ngoài ra, Tỉnh đoàn cũng đã thành lập được 02 đội hình thanh niên ứng cứu nhanh với tai nạn giao thông trên QL1A tại H.Trảng Bom và Thống Nhất. Vận động, cảm hóa 482 thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, sau cai. Phối hợp với công an xã giới thiệu và hỗ trợ cho 28 thanh niên hoàn lương vay vốn làm ăn từ nguồn “Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự”. Năm 2015, Tỉnh đoàn cũng đã vận động và trao tặng trên 6 tỉ đồng cho các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng trong dịp tết, trao tặng 17 căn nhà nhân ái với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.
Về phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, năm 2015, các cấp đã giới thiệu đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 30.457 ĐVTN; hỗ trợ thanh niên lập nghiệp đạt hơn 18 tỉ đồng. Riêng nguồn vốn từ chương trình 120 do T.Ư Đoàn quản lý giao cho tỉnh Đồng Nai đến nay đã giải ngân được 29 dự án.
* Nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn trong năm 2016 và những năm sắp tới?
- Năm 2016, Tỉnh đoàn tiếp tục quan tâm, chăm lo và phát triển đội ngũ, đặc biệt là thanh niên công nhân trong các KCN. Tiếp tục chương trình trao vốn cho thanh niên làm ăn từ quỹ đồng hành với thanh niên do Tỉnh đoàn khởi xướng và quản lý. (Hiện nay quỹ đang tiếp tục hỗ trợ năm thứ 4 cho các ĐVTN vay vốn, trung bình mỗi suất được vay 20 triệu đồng trong vòng 3 năm không tính lãi và ưu tiên cho thanh niên các huyện nông thôn mới).
Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt: 85 năm thành lập Đoàn, 75 năm thành lập Đội, 65 năm thành lập Hội LHTN... chắc chắn sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi, đồng thời cũng là năm đầu Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Do đó Đoàn cũng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho ĐVTN thông qua nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để thu hút thanh niên tham gia nhiều hơn vào tổ chức Đoàn.
* Xin cám ơn chị về cuộc trao đổi này.
Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 694 cơ sở Đoàn với 219.394 đoàn viên. Năm qua đã có 2.146 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, nâng tổng số đảng viên trẻ đang sinh hoạt Đoàn hiện nay là 14.954 đảng viên. Tổng số hội viên thanh niên là 264.245, trong đó có 74.043 hội viên có đạo. Hai công trình trọng điểm được Tỉnh đoàn dự kiến triển khai trong thời gian tới là đề án xây dựng Trung tâm tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ (Đồng Nai một trong số 10 tỉnh được T.Ư Đoàn chọn triển khai mô hình này) và đề án xây dựng Khu tưởng niệm thanh niên xung phong các tỉnh phía Nam tại công trình thủy điện Trị An.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.