Tàu Atlantis rời bệ phóng cho sứ mệnh cuối cùng

15/05/2010 11:02 GMT+7

(TNO) Ngày 14.5, tàu Atlantis mang theo phi hành đoàn gồm sáu người đã được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) phóng lên không gian, bắt đầu cho một trong ba sứ mệnh cuối cùng của đội tàu con thoi và cũng là sứ mệnh cuối cùng của con tàu Atlantis này, theo Reuters.

 
Tàu Atlantis rời bệ phóng bắt đầu cho hành trình xuyên không gian kéo dài 12 ngày - Ảnh: Reuters

NASA cho biết, tàu Atlantis rời bệ phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ) vào lúc 14 giờ 20 phút chiều ngày 14.5 (giờ địa phương, tức 1 giờ 20 phút rạng sáng nay 15.5, giờ VN). Vài phút sau khi phóng, hai tên lửa đẩy đưa tàu Atlantis vọt vào không gian đã tách ra và rơi xuống Đại Tây Dương.

Trong sứ mệnh kéo dài 12 ngày này, các phi hành gia trên tàu Atlantis có nhiệm vụ đem đến lắp ráp cho Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) một mô-đun nghiên cứu mini do Nga chế tạo mang tên MRM-1 (hay còn gọi là Rassvet) có chức năng là cổng kết nối cho các tàu vũ trụ của Nga là tàu Soyuz và tàu vận tải Progress.

Ngoài ra, sứ mệnh tàu Atlantis mang ký hiệu STS-132 lần này sẽ còn nhiệm vụ đem đến bổ sung hàng hóa và thay thế các thiết bị như các pin năng lượng cho cánh tay robot, ăng-ten, được thực hiện trong ba chuyến đi bộ ngoài không gian.

Theo dự kiến, chuyến bay lần thứ 32 của tàu Atlantis sẽ đến kết nối vào trạm sau hai ngày bay, trên quỹ đạo có độ cao khoảng 354km. Đây là sứ mệnh lịch sử của con tàu này, sau 25 năm kể từ chuyến bay đầu tiên, tàu Atlantis sẽ kết thúc nhiệm vụ của mình khi trở về Trái đất.

Dưới đây là một số hình ảnh tàu Atlantis bay vào không gian:




Rời bệ phóng



Vút vào không trung





Nhiều người đã đến chứng kiến và ghi lại những khoảnh khắc của sự kiện này

Tiến Dũng - Ảnh: Reuters

>> Sứ mệnh cuối cùng của tàu Atlantis

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.