Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

28/08/2021 06:29 GMT+7

Hải quân Mỹ cho biết tàu chiến nước này đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 27.8 nhằm thể hiện cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở.

Hải quân Mỹ vừa thông báo tàu khu trục USS Kidd và tuần duyên hạm USCG Munro của nước này đã đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 27.8. Thông cáo nêu rằng tàu chiến di chuyển qua vùng biển quốc tế phù hợp với luật quốc tế.
"Chuyến hải hành đi qua eo biển Đài Loan của các tàu thể hiện cam kết của Mỹ với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục bay, di chuyển hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép", Reuters ngày 28.8 dẫn tuyên bố của Hải quân Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Biden nhầm lẫn tuyên bố Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan?

Đây không phải lần đầu tiên chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan trong năm nay. Theo Hải quân Mỹ, chuyến đi của khu trục hạm USS Kidd đã là chuyến thứ 8 tàu chiến Mỹ di chuyển qua khu vực trong năm 2021. Lần gần nhất là vào cuối tháng 7 với chuyến hải hành của tàu khu trục USS Benfold.
Những hoạt động như thế này thường khiến Trung Quốc nổi giận. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.