TNO

Tàu chiến Mỹ đổ đến Philippines tập trận

27/09/2016 13:57 GMT+7

(Tin Nóng) Ba tàu đổ bộ và hậu cần Washington Chambers, Millinocket và Bowditch đã cập cảng Subic trước khi cuộc tập trận chung giữa Mỹ - Philippines diễn ra vào tuần sau.

(Tin Nóng) Ba tàu đổ bộ và hậu cần Washington Chambers, Millinocket và Bowditch đã cập cảng Subic trước khi cuộc tập trận chung giữa Mỹ - Philippines diễn ra vào tuần sau.

Tàu USNS Washington Chambers đang đi vào cảng Subic - Ảnh: Inquirer

Theo trang tin Inquirer.net ngày 26.9, bộ ba tàu Mỹ đã “đoàn tụ” với tàu khác của Mỹ là USS Frank Cable, cắm ở nơi này từ ngày 10.9.

Theo đại sứ quán Mỹ tại Manila, tổng cộng sẽ có 1.400 quân nhân đồn trú tại Okinawa, Nhật Bản và 500 thành viên của lực lượng vũ trang Philippines sẽ tham gia cuộc tập trận mang tên Diễn tập tấn công đổ bộ Philippines (Phiblex 33).

Phiblex là cuộc tập trận trên nền tảng tàu đổ bộ lên bờ biển, dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 12.10 tại nhiều địa điểm khác nhau ở Luzon.

Theo đại sứ quán Mỹ, liên quân Mỹ - Phi sẽ sát cánh trong những nỗ lực cứu trợ nạn nhân thiên tai hoặc trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang.

Tàu đổ bộ Millinocket - Ảnh: Hải quân Mỹ

Vịnh Subic hiện đóng vai trò là điểm đổ quân của nhiều lực lượng Mỹ tham gia tập trận với quân đội Philippines.

Trong số các tàu Mỹ góp mặt tại Phiblex 33 bao gồm các khu trục hạm USS BHR, USS Green Bay và USS Germantown. Phía Philippines cũng triển khai tàu vận tải chiến lược mới BRP Tarlac của mình trong đợt này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.