Tàu Discovery bay vào không gian

05/04/2010 19:31 GMT+7

(TNO) Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) hôm nay (5.4) đã cho phóng tàu con thoi Discovery đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), bắt đầu cho sứ mệnh tàu con thoi thứ hai trong năm và là một trong bốn chuyến bay cuối cùng của đội tàu này, theo Reuters.

 
Phi hành đoàn tàu Discovery (từ trái sang): Clayton Anderson, Naoko Yamazaki, Stephanie Wilson, Dorothy Metcalf-Lindenburger, Rick Mastracchio, phi công James Dutton và chỉ huy trưởng Alan Poindexter - Ảnh: Reuters

Tàu Discovery rời bệ phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ) vào lúc 6 giờ 21 phút sáng 5.4 (giờ địa phương, tức 17 giờ 21 phút cùng ngày, giờ VN). Hơn 8 phút sau khi rời bệ phóng, tàu Discovery đã bay vào quỹ đạo Trái đất với vận tốc 26.000 km/giờ. Theo dự kiến, tàu sẽ đến trạm vào ngày 7.5 tới.

Trong chuyến hành trình kéo dài 13 ngày này, phi hành đoàn tàu Discovery gồm bốn nam và ba nữ sẽ có ba chuyến đi bộ ngoài không gian để thực hiện nhiệm vụ thay thế thùng nhiên liệu ammonia và bảo trì một số bộ phận khác của trạm. Ngoài ra, tàu Discovery cũng đem đến bổ sung thiết bị cho một mô-đun hậu cần đa mục đích phục vụ cho các nghiên cứu khoa học.

Chuyến đi của tàu Discovery lần này mang một ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên có đến bốn nữ phi hành gia cùng có mặt trong không gian; đó là ba nhà du hành nữ của tàu Discovery là Naoko Yamazaki, Stephanie Wilson và Dorothy Metcalf-Lindenburger, cùng với nữ phi hành gia Tracy Caldwell Dyson vừa đến ISS vào hôm qua (4.4) bằng tàu Soyuz TMA-18 của Nga.

Được biết, chuyến bay tàu Discovery là sứ mệnh tàu con thoi thứ hai trong năm nay của NASA. Trước đó từ ngày 8 - 21.2, NASA đã thực hiện sứ mệnh đầu tiên trong năm của tàu Endeavour mang đến lắp đặt bộ phận quan trọng cuối cùng cho ISS có tên Tranquility Node 3.

Sứ mệnh tàu Discovery cũng là một trong bốn chuyến bay cuối cùng của đội tàu con thoi của NASA, trước khi chúng "về hưu" vào tháng 9 năm nay. Đó cũng là thời điểm trạm vũ trụ trị giá 100 tỉ USD với sự cộng tác của 16 quốc gia sẽ hoàn thành việc xây dựng, kể từ năm 1998.


Tàu Discovery bay vào vũ trụ - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.