Tàu Discovery đến trạm vũ trụ

07/04/2010 16:43 GMT+7

(TNO) Sau hành trình xuyên không gian kéo dài gần hai ngày, hôm nay 7.4, tàu Discovery của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã đến kết nối vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), theo AP.

Hãng tin AFP cho biết, tàu Discovery dưới sự điều khiển của chỉ huy trưởng Alan Poindexter và phi công James Dutton đã từ từ cập vào cổng nối tại mô-đun Harmony của ISS vào lúc 14 giờ 44 phút chiều 7.4 (giờ VN).

Tại thời điểm này, tàu Discovery và trạm vũ trụ đang ở quỹ đạo có độ cao 344 km, phía trên vùng biển Caribbean gần thủ đô Caracas của Venezuela.

Theo NASA, gần một tiếng rưỡi sau khi kết nối, lúc 16 giờ 11 phút, cửa sập giữa trạm vũ trụ và tàu con thoi đã mở ra, đưa các phi hành gia tàu Discovery bước vào trạm.

Như vậy, chỉ trong vòng ba ngày, ISS đã liên tiếp đón hai tàu vũ trụ đưa phi hành gia đến làm việc.

Trước đó, vào ngày 4.4, tàu Soyuz TMA-18 của Nga cũng đã kết nối vào trạm, đưa ba nhà du hành gồm Alexander Skvortsov (Nga), Mikhail Kornienko (Nga) và Tracy Caldwell Dyson (nữ, đến từ NASA) đến gia nhập với ba phi hành gia có mặt trên trạm là chỉ huy trưởng ISS Oleg Kotov (Nga), Timothy Creamer (Mỹ) và Soichi Noguchi (Nhật) để trở thành Đoàn bay quốc tế thứ 23.

Việc phi hành đoàn tàu Discovery gồm bốn nam, ba nữ: chỉ huy trưởng chuyến bay Alan Poindexter, phi công James Dutton, Clayton Anderson, Rick Mastracchio và ba nữ phi hành gia Dorothy Metcalf-Lindenburger, Stephanie Wilson (cùng là người Mỹ), Naoko Yamazaki (Nhật) đến ISS đã lập nên kỷ lục khi cùng lúc có đến bốn nữ phi hành gia có mặt làm việc trên trạm.

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên có hai phi hành gia đến từ Cơ quan Thám hiểm Không gian Nhật Bản (JAXA) cùng lúc có mặt trên trạm. Đó là phi hành gia Soichi Noguchi đến trạm vào tháng 12 năm ngoái và nữ phi hành gia Naoko Yamazaki của tàu Discovery.

Trong sứ mệnh mang ký hiệu STS-131 kéo dài 13 ngày này, phi hành đoàn tàu Discovery sẽ có ba chuyến đi bộ ngoài không gian để thay thế thùng nhiên liệu ammonia, thay thế một con quay hồi chuyển và bảo trì một số bộ phận khác bên ngoài trạm.

Ngoài ra, tàu Discovery cũng đem đến bổ sung trang thiết bị cho một mô-đun hậu cần đa mục đích phục vụ cho các cuộc nghiên cứu khoa học.

Tiến Dũng

>> Tàu Discovery bay vào không gian

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.