Tàu ngầm Nhật lần đầu tập trận chống ngầm cùng Mỹ tại Biển Đông

17/11/2021 09:15 GMT+7

Lực lượng Phòng vệ Biển của Nhật Bản (JMSDF) đã tập trận chung với hải quân Mỹ tại Biển Đông trong ngày 16.11 và lần đầu đưa tàu ngầm tham gia.

Tàu ngầm của Nhật và tàu khu trục USS Milius của Mỹ tập trận tại Biển Đông ngày 16.11

JMSDF

JMSDF thông báo các tàu chiến và máy bay của lực lượng này đã tập trận chống ngầm tại Biển Đông cùng lực lượng hải quân Mỹ ngày 16.11.

Phía Nhật gồm có tàu khu trục chở trực thăng JS Kaga, tàu khu trục Murasame, một tàu ngầm của JMSDF và máy bay tuần biển P-1 trong khi Mỹ cử tàu khu trục USS Milius và máy bay tuần biển P-8A tham gia.

Tàu ngầm của Nhật tham gia tập trận tại Biển Đông

JMSDF

Theo thông báo, đây là lần đầu tiên tàu ngầm của JMSDF tham gia cuộc tập trận chống ngầm với hải quân Mỹ tại Biển Đông, cải thiện kỹ năng chiến thuật và hoạt động chung giữa hai bên.

Theo đài NHK, việc công bố vị trí và hoạt động của tàu ngầm là điều hiếm khi xảy ra vì nhiệm vụ tuần tra và giám sát của tàu này đòi hỏi sự bí mật.

Các tàu chiến tham gia cuộc tập trận tại Biển Đông ngày 16.11

JMSDF

Giới quan sát đánh giá cuộc tập trận chung tại Biển Đông nhằm đánh dấu mối quan hệ đối tác giữa Nhật và Mỹ, và mục tiêu hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Tàu khu trục Nhật Bản lần đầu hộ tống tàu chiến Úc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.