Tây Ninh: Bắt giữ 3 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Giang Phương
Giang Phương
03/12/2021 18:02 GMT+7

3 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia đã bị lực lượng 2 nước phối hợp, bắt giữ và trao trả cho Đồn Biên phòng Long Phước, H.Bến Cầu, Tây Ninh xử lý theo quy định.

Ngày 3.12, Đồn Biên phòng Long Phước, H.Bến Cầu (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), cho biết đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng/người về hành vi xuất cảnh trái phép đối với 3 người liên quan.

3 người xuất cảnh trái phép bị lực lượng Đồn Biên phòng Long Phước và lực lượng chức năng của Campuchia phối hợp bắt giữ

GIANG PHƯƠNG

Theo đó, chiều 2.12, tại khu vực gần cột mốc 159.2 thuộc ấp Phước Trung, xã Long Phước, H.Bến Cầu, Chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 7 thuộc Đồn Biên phòng Long Phước tuần tra, phát hiện 2 người có dấu hiệu xuất cảnh trái phép sang biên giới Campuchia. Các chiến sĩ biên phòng lập tức triển khai đội hình, truy bắt 2 người trên.

Khi bị truy bắt, cả 2 người này đã bỏ chạy qua đường vành đai biên giới (gần mốc 159.2 phía Campuchia). Ban chỉ huy đơn vị đã liên hệ với lực lượng chức năng bảo vệ biên giới Campuchia gồm Đồn Cảnh sát Bảo vệ biên giới X39, Công an hành chính xã Nơ Rum để phối hợp truy bắt.

Đến 19 giờ 10 cùng ngày, lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ và lập biên bản bàn giao 2 người xuất cảnh trái phép trên cho Đồn Biên phòng Long Phước. Qua khai thác nhanh, 2 người khai nhận đi một nhóm gồm 3 người. Đơn vị tiếp tục tổ chức lực lượng truy lùng người còn lại. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, lực lượng biên phòng đã bắt được người bỏ trốn còn lại.

Bước đầu cả 3 khai nhận là Huỳnh Quang Vinh (26 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, H.Bù Đăng, Bình Phước); Nguyễn Thanh Tùng (31 tuổi, ngụ xã Điệp Nông, H.Hưng Hà, Thái Bình) và Nguyễn Văn Tư (23 tuổi, ngụ P.Ba Hàng, TX.Phổ Yên, Thái Nguyên).
Đồn Biên phòng Long Phước đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng/người về hành vi xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Đồn biên phòng cũng yêu cầu 3 người này phải quay trở lại địa phương theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.