Tây Ninh: Dịch Covid-19 giảm, tổ chức chào cờ đầu tuần trở lại từ ngày 21.2

Giang Phương
Giang Phương
19/02/2022 18:08 GMT+7

UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức chào cờ trở lại vào sáng thứ hai hằng tuần, bắt đầu từ ngày 21.2 sau khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát.

Ngày 19.2, theo UBND tỉnh Tây Ninh, địa phương này đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức nghi thức chào cờ trở lại vào sáng thứ hai hằng tuần, bắt đầu từ ngày 21.2 sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Nghi thức chào cờ trong một buổi lễ tại Tây Ninh

GIANG PHƯƠNG

Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã cho tạm ngưng việc chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội đã đi vào hoạt động trong điều kiện bình thường mới, do đó, bắt đầu từ ngày 21.2, nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần tại cơ quan, đơn vị sẽ được tổ chức trở lại. UBND tỉnh Tây Ninh cũng giao Sở VH-TT-DL theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện.

Theo Sở chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Tây Ninh, trong ngày 18.2, địa phương này ghi nhận 35 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 ca nhập cảnh. Lũy kế số bệnh nhân mắc Covid-19 đến nay ở Tây Ninh là 99.925 ca, trong đó có 840 bệnh nhân tử vong.

Ngoài ra, hiện Tây Ninh đã có 97,45 % dân số từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1 vắc xin Covid-19, 93,48 % dân số từ 18 tuổi tiêm mũi 2 và 47,72 % tiêm mũi 3.

Lo tăng nhanh ca mắc Covid-19 ở trẻ em, Hà Nội chỉ đạo khẩn về điều trị

Trong bối cảnh dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, nghi thức chào cờ đầu tuần trở lại nhằm đảm bảo tính tôn nghiêm, lòng yêu nước và tự hào dân tộc trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở Tây Ninh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.