Tây Ninh: Kiểm soát quân sự hỗ trợ người dân bắt nhóm cướp giật điện thoại

04/04/2022 17:36 GMT+7

Vừa ra tay cướp giật điện thoại, 2 nghi phạm bị nạn nhân đạp ngã xe máy ra đường. Trên đường tháo chạy, 2 kẻ cướp bị người dân cùng lực lượng kiểm soát quân sự bắt giữ.

Ngày 4.4, Cơ quan CSĐT Công an TX.Trảng Bàng (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Kiệt (29 tuổi), Bùi Thanh Nhân (27 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, cùng ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật điện thoại.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 2.4, ông P.V.Q (57 tuổi, ngụ P.An Tịnh, TX.Trảng Bàng) chạy xe máy chở vợ trên đường, đoạn qua KP.An Bình, P.An Tịnh, thì bị Nguyễn Thanh Kiệt chạy xe máy BS 61N1-050.57 áp sát để Bùi Thanh Nhân ngồi phía sau giật điện thoại di động của ông Q. cất trong túi áo.

3 nghi phạm cướp giật trên đường phố bị người dân cùng kiểm soát quân sự bắt giữ giao cho công an

ngọc hà

Ông Q. phản ứng bằng cách dùng chân đạp mạnh vào xe máy của 2 kẻ cướp giật, dẫn đến 2 xe ngã ra đường. Dù 2 tên cướp dùng bình xịt hơi cay chống trả, nhưng ông Q. cùng người dân đi đường bắt giữ được Kiệt. Riêng Nhân bỏ chạy qua bên đường để đồng bọn Nguyễn Tuấn Anh chở bằng xe máy BS 59N1-323.60, thoát khỏi hiện trường.

Ông Q. cùng người dân tiếp tục truy đuổi theo 2 tên cướp giật. Vào thời điểm này, tổ kiểm soát quân sự Quân khu 7 trên đường công tác đã hỗ trợ bắt giữ được Nhân và Tuấn Anh, bàn giao cho công an xử lý.

Kiệt, Nhân và Tuấn Anh đều có tiền án. Trong đó, Nhân có tiền án về tội trộm cắp tài sản và giao cấu trẻ em, Tuấn Anh có tiền án về tội cướp giật tài sản, Kiệt có tiền án trộm cắp tài sản.

Vụ cướp giật điện thoại của người đi đường đang được Công an TX.Trảng Bàng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.