Té trong trường, một học sinh 9 tuổi tử vong

11/03/2015 18:09 GMT+7

(TNO) Trưa 11.3, em Trương Trọng Mỹ (9 tuổi), học sinh lớp 3/5 của Trường tiểu học Lê Quý Đôn (phường 4, TP. Mỹ Tho) đang chơi với bạn thì té đập đầu, sau đó tử vong.

(TNO) Chiều 11.3, Phòng giáo dục TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi em Trương Trọng Mỹ (9 tuổi), học sinh lớp 3/5 của Trường tiểu học Lê Quý Đôn (phường 4, TP. Mỹ Tho) để xác định nguyên nhân tử vong trong khi đang chơi trò chơi với bạn vào buổi trưa cùng ngày tại trường. 

Dãy phòng học nơi em Mỹ tử vong
Dãy phòng học nơi em Mỹ tử vong
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày (11.3), trong lúc chờ đến giờ học buổi chiều, em Mỹ cùng với hai bạn chơi trò chơi bên hông lớp học. Bất ngờ Mỹ té bật ngửa ra sau, đập đầu xuống nền gạch, chấn thương ở vùng sau gáy.
Khi được các em học sinh báo tin, bảo vệ nhà trường đã ẵm Mỹ từ trên lầu 2 xuống sân trường, cùng các thầy, cô đưa em đến Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu, nhưng em Mỹ đã tử vong.
Theo ông Phan Minh Tân, Hiệu trưởng nhà trường, bước đầu nhà trường sẽ vận động các thầy, cô giáo hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho gia đình em Mỹ. 
Hiện các ngành chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.
Một người đàn ông nhảy cầu Rạch Miễu
Khoảng 12 giờ 15 ngày 11.3, người dân lưu thông trên cầu Rạch Miễu thuộc phường 6, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) bất ngờ chứng kiến cảnh một người đàn ông để lại xe gắn máy và điện thoại di động trên cầu, sau đó nhảy cầu, nên báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi, ngụ ấp 1 xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Đến chiều cùng ngày, người dân phát hiện thi thể anh Dũng trôi dạt vào cồn Tân Long, TP.Mỹ Tho.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.