Tesla triệu hồi hơn 21.500 chiếc Model Y sản xuất tại Thượng Hải

04/12/2021 14:22 GMT+7

Đây không phải là lần đầu tiên Tesla triệu hồi xe và nó có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của công ty tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới .

South China Morning Post dẫn thông báo từ Cục Quản lý Nhà nước về Thị trường (SAMR) của Trung Quốc cho biết, Tesla sẽ triệu hồi 21.599 chiếc Model Y được sản xuất tại Thượng Hải trong khoảng thời gian từ ngày 4.2 đến ngày 30.10, để khắc phục sự cố. Cụ thể, nhà sản xuất ô tô Mỹ cần sửa chữa khớp tay lái bị lỗi, nó có thể bị gãy trong điều kiện khắc nghiệt khiến xe mất kiểm soát.

“Việc triệu hồi sẽ ngăn cản một số người ủng hộ Tesla mua xe của hãng. Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào các đối thủ Tesla của Trung Quốc để xem liệu họ có thể thu hẹp khoảng cách với người dẫn đầu thị trường hay không”, Eric Han, quản lý cấp cao của công ty cố vấn kinh doanh Suolei có trụ sở tại Thượng Hải, nói.

Khách tham quan chiếc Model Y được đặt tại phòng trưng bày của Tesla ở Bắc Kinh

Reuters

Tesla là công ty ô tô điện (EV) dẫn đầu đại lục, bán chạy hơn đối thủ cạnh tranh gần nhất với tỷ lệ 5 chọi 1 vào tháng 9.2021. Kể từ đó, các công ty sản xuất EV nội địa của Trung Quốc là NIO, Xpeng và Li Auto đều tăng cường đuổi theo nhà sản xuất ô tô Mỹ, mỗi hãng đều báo cáo số lượng giao hàng kỷ lục trong tháng qua.

Tháng 6.2021, Tesla thông tin 285.000 ô tô tại Trung Quốc được sửa chữa chức năng kiểm soát hành trình bị lỗi. Nhưng việc sửa chữa này được tiến hành thông qua các bản cập nhật phần mềm lập trình qua mạng. Model Y cũng đang phải đối mặt với vấn đề về hình ảnh, sau khi khách hàng phàn nàn về việc nhận được những chiếc xe có cổng USB không thực hiện được tất cả chức năng đã liệt kê.

Tesla không công bố số liệu giao hàng hằng tháng cho Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), hãng này đã giao hơn 56.000 xe tại Trung Quốc vào thời kỳ cao điểm hồi tháng 9.2021, nhiều gấp đôi tổng số lượng giao hàng của NIO, Xpeng và Li Auto.

Tuy nhiên, vào tháng tiếp theo, trong số 54.391 xe xuất xưởng của Tesla ở khu thương mại tự do Lingang ở Thượng Hải, chỉ có 13.725 chiếc được giao cho người mua tại đại lục. Trong khi đó, Xpeng đã giao 15.613 xe trong tháng qua, tăng 270% so với một năm trước. NIO báo cáo 10.878 xe được giao trong cùng tháng, tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái. Li Auto giao 13.485 chiếc, tăng 190% so với cùng kỳ năm 2020.

Giữa năm 2021, CPCA từng dự báo tổng lượng giao EV tại đại lục sẽ tăng hơn gấp đôi lên 2,4 triệu chiếc trong năm nay, được thúc đẩy bởi quyết định của Bắc Kinh nhằm đạt được mục tiêu trung tính carbon vào năm 2060.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.