Thác mười hai tầng ‘ngủ quên’ giữa cao nguyên

26/12/2021 09:00 GMT+7

Thác mười hai tầng thuộc buôn Thái, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk là một nơi bạn nhất định phải ghé khi đến Tây Nguyên.

Ở buôn Thái, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk có một ngọn thác tuyệt đẹp nhưng ít người biết đến. Dòng suối Ea Măk hiền hòa chảy tới nơi đây gặp vách đá, đổ xuống tạo thành ngọn thác nhiều tầng trông rất ngoạn mục.

Ẩn mình giữa núi rừng hoang sơ là hình ảnh thác mười hai tầng tuyệt đẹp

SẦM ÁNH

Người dân nơi đây đặt tên thác theo cấu trúc đặc biệt của dòng thác với mười hai tầng nước đổ xuống từ độ cao gần một trăm mét tạo nên khung cảnh cực kỳ thơ mộng và cuốn hút. Do nơi đây chưa phải là địa điểm du lịch được nhiều người biết đến nên thác vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ.

Những bậc đá tự nhiên là yếu tố chính tạo nên vẻ đẹp khác biệt của con thác mười hai tầng

SẦM ÁNH

Để đến với thác, du khách phải vượt qua những cung đường đất, dốc cao và nhiều ngã rẽ. Đây là một trải nghiệm thú vị cho những người ưa thích khám phá, nhưng có thể khiến những người đi du lịch nghỉ dưỡng nản lòng. Nếu có người dân địa phương dẫn đường sẽ thuận tiện hơn cho việc di chuyển đến thác.

Du khách phải đi bộ men theo lối mòn dài gần một cây số này để đến được thác nước

SẦM ÁNH

Dòng nước đổ về thác quanh năm, cho nên du khách đam mê khám phá có thể đến với thác mười hai tầng vào bất cứ dịp nào trong năm.

Toàn cảnh thác nước nằm gọn dưới chân khối đá phẳng này

SẦM ÁNH

Du khách thỏa sức lựa chọn bất kỳ mỏm đá nào để làm nơi ăn uống, nghỉ ngơi

SẦM ÁNH

Quang cảnh nơi đây vốn hoang sơ với với hệ sinh thái thực vật đa dạng.

SẦM ÁNH

Theo anh Lương Thanh Tú - Trưởng ban Công tác Mặt trận buôn Thái, để không lãng phí vẻ đẹp của thác mười hai tầng, người dân nơi đây luôn mong muốn thác nước này sẽ trở thành điểm đến du lịch của nhiều du khách. Anh chia sẻ: “Nếu mà có nhà đầu tư tới đây đầu tư con thác này thì người dân ở đây cũng rất mong muốn nhà đầu tư nào đó đến để khai thác vẻ đẹp tiềm ẩn của con thác này. Nếu mà chúng ta tới đây thì có thể trải nghiệm thứ nhất là về khung cảnh, thứ hai ở đây có đồng bào dân tộc người Thái, chúng ta có thể trải nghiệm những món ẩm thực nữa”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.