Thái Bình: Cháu theo chú đi tắm sông, cả hai tử vong vì đuối nước

Cù Hiền
Cù Hiền
03/06/2022 20:09 GMT+7

Thấy cháu trai mình bị đuối nước, anh N.V.Th liền nhảy xuống sông cứu nhưng rồi cũng bị nước cuốn khiến cả hai chú cháu tử vong.

Ngày 3.6, ông Vũ Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã Thái Phúc (H.Thái Thụy, Thái Bình), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 chú cháu trong một gia đình tử vong.

Nhiều người dân thuyền chài đã thức suốt đêm tìm kiếm hai thi thể

C.T.V

Theo thông tin ông Lưu cung cấp, khoảng 18 giờ chiều 2.6, sau khi hết giờ làm, anh N.V.Th (28 tuổi, trú xã Sơn Hà, H.Thái Thụy) về nhà rủ 3 cháu nhỏ trong gia đình ra khu vực cống Lở (cống trong) trên sông Thái Phúc (xã Thái Phúc) tắm. Khi đi, tất cả đều mang theo áo phao.

Bơi được một lúc, anh Th. và 2 cháu nhỏ lên bờ, chỉ còn cháu N.N.M (11 tuổi) bơi. Lúc bơi, cháu M. không mặc áo phao nên bị sóng cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, anh Th. liền lao xuống sông cứu. "Lúc này nước dâng cao, sóng to. Anh Th. biết bơi nhưng cũng bị sóng cuốn mất tích cùng cháu M.", ông Lưu nói.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương lập tức có mặt phối hợp cùng gia đình triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn. Gia đình nạn nhân thuê nhóm người dân thuyền chài tại địa phương tìm kiếm các nạn nhân.

Đến khoảng hơn 23 giờ đêm qua (2.6), thi thể cháu M. đã được tìm thấy. Sau một đêm khẩn trương nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 9 giờ sáng nay (3.6) thi thể anh Th. cũng đã được tìm thấy.

“Anh Th. mới về công tác tại Nhà máy nhiệt điện. 3 cháu nhỏ vừa hết năm học được nghỉ hè. Cháu M. học lớp 5, nhà trường đã giao cho gia đình quản lý và sắp tới sẽ sinh hoạt hè tại địa phương thì xảy ra vụ việc thương tâm...", ông Lưu cho biết.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, hai thi thể chú cháu bị đuối nước tử vong đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.