Thái Bình: Đã xác định được danh tính người đàn ông treo cổ tại khu nhà hoang

Cù Hiền
Cù Hiền
30/08/2022 12:18 GMT+7

Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại khu nhà hoang được xác định là anh N.Đ.D (36 tuổi, quê quán tại xóm 6, xã Mỹ Lộc, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình ) hiện đang thường trú tại P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội .

Ngày 30.8, liên quan đến vụ việc phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại khu nhà bỏ hoang thuộc địa bàn P.Trần Lãm (TP.Thái Bình), hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân.

Thi thể anh N.Đ.D tại hiện trường

C.H

Nạn nhân được xác định là anh N.Đ.D (36 tuổi, quê quán tại xóm 6, xã Mỹ Lộc, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) hiện đang thường trú tại P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Trước đó, anh D. đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, mới trở về Việt Nam được một thời gian ngắn. Ngày 26.8 vừa qua, anh D. về nhà anh trai tại P.Trần Lãm, TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) để thăm người thân.

Theo gia đình, gần đây, anh D. có dấu hiệu căng thẳng về tài chính. Hôm qua, tuy ở nhà nhưng anh D. đã nhịn ăn cả ngày, buổi tối, anh rời khỏi nhà đi đâu không rõ. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không tìm thấy.

Khoảng 6 giờ 30 phút hôm nay 30.8, người dân trên địa bàn phát hiện ra thi thể anh D. và báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, các cơ quan chuyên môn thực hiện khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.