Thái Lan đau đầu với người thừa kế tập đoàn Red Bull

21/08/2017 20:27 GMT+7

Thái Lan gần như bất lực trong việc truy nã Vorayuth Yoovidhya và đem người thừa kế của tập đoàn Red Bull về nước trị tội với cáo buộc sát nhân sau gần 5 năm gây án.

Hôm nay 21.8, người phát ngôn của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ông Kritsana Pattanacharoen cho biết thông qua cảnh sát quốc tế, Bangkok đã phát lệnh truy nã Vorayuth ở 190 quốc gia. Tuy nhiên, cho đến nay tung tích về nơi ẩn náu của người thừa kế tập đoàn Red Bull vẫn là một điều bí ẩn.
“Chúng tôi đã phát lệnh truy nã và gửi thông tin về Vorayuth đến cảnh sát các nước. Những quốc gia này nói rằng họ không có thông tin gì về Vorayuth. Không có dấu tích gì cho thấy kẻ bị truy nã đang trú ẩn ở những quốc gia nói trên”, ông Kritsana phát biểu với truyền thông trong nước, theo Matichon.
Hiện chưa rõ Bangkok phát lệnh truy nã ở những quốc gia nào. Người phát ngôn của cảnh sát Thái Lan nói rằng Vorayuth khá tinh khôn vì biết nơi nào an toàn để trú ẩn.
Vorayuth hay còn gọi là “Boss”, 32 tuổi, là cháu nội của ông Chaleo Yoovidhaya, đồng sáng lập tập đoàn Red Bull nổi tiếng thế giới về sản phẩm nước tăng lực. Hồi năm 2012, Vorayuth gây tai nạn khi chạy siêu xe Ferrari quá tốc độ và đâm chết một cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở Thong Lor, Bangkok.
Cảnh sát khởi tố Vorayuth về tội ngộ sát. Tòa nhiều lần triệu tập nhưng người thừa kế của dòng họ Yoovidhaya đã bỏ trốn. Vorayuth được cho là kịp chạy ra khỏi Thái Lan khi bị truy tố. Có tin nói rằng Vorayuth ở Singapore nhưng hồi tháng 4.2017 truyền thông phương Tây nói cháu trai của ông Chaleo đang ở London. Truyền thông phương Tây còn cho biết Vorayuth đã lẩn tránh khi bị phát hiện tại đây.
Tuy nhiên, ông Kritsana nói rằng cảnh sát Anh "phủ nhận thông tin này", và cho biết London sẽ thông báo với Bangkok khi có thông tin về Vorayuth. Bộ ngoại giao Thái Lan đã hủy hộ chiếu của Vorayuth, nhưng không rõ người thừa kế của tập đoàn Red Bull có mang hộ chiếu của quốc gia nào khác hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.