Thái Lan mở rộng điều tra vụ sản xuất thuốc lắc từ thuốc trị cảm

26/04/2012 21:20 GMT+7

(TNO) Chính quyền Thái Lan đang mở rộng điều tra về vụ phát tán thuốc trị cảm, vốn có thể được sử dụng để sản xuất thuốc lắc methamphetamine (“đập đá”), sau khi phát hiện số lượng lớn thuốc viên được nhập khẩu bất hợp pháp từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ngày 26.4, Cục trưởng Cục Điều tra đặc biệt (DSI) Tharit Phengdit cho biết, cơ quan của ông đã tìm thấy hồ sơ về thỏa thuận của một công ty Thái Lan mua 10 tỉ viên thuốc cảm có chứa thành phần pseudoephedrine từ một công ty Trung Quốc. Ông nói DSI cũng tìm thấy bằng chứng về những vụ mua bán và vận chuyển bất hợp pháp loại thuốc trên từ Hàn Quốc.

Thái Lan là một thị trường lớn và là điểm trung chuyển methamphetamine. Ông Tharit nói số thuốc lậu được chuyển đến những tay buôn ma túy dọc biên giới Thái Lan và Myanmar. Myanmar cũng là nước sản xuất đáng kể loại ma túy này.

 
Thuốc lắc bị tịch thu ở Thái Lan - Ảnh: AFP

DSI hiện đang điều tra các bệnh viện, phòng khám và nhà thuốc trên toàn quốc đã đưa ra những đơn đặt hàng số lượng lớn thuốc cảm có chứa thành phần pseudoephedrine.

Cuộc điều tra được xúc tiến sau khi chính quyền phát hiện gói hàng chứa 1,2 triệu viên thuốc cảm bị vứt bỏ ở miền bắc Thái Lan hồi tháng 2.

Kể từ thời điểm đó, các nhà điều tra đã phát hiện hơn 11 triệu viên thuốc bị thất lạc khỏi sự quản lý của ít nhất 12 bệnh viện trên toàn Thái Lan.

Các lãnh đạo bệnh viện và dược sĩ nước này đã bị triệu tập để lấy lời khai và một số đã bị bãi chức.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.