Thái Lan nhờ Facebook và Youtube chặn nội dung 'khi quân'

07/01/2016 20:49 GMT+7

Chính quyền Thái Lan vừa nhờ Facebook và Youtube khoá những tài khoản nào đăng nội dung khi quân hoặc chống đối hoàng gia Thái, theo Khaosod ngày 7.1.

Chính quyền Thái Lan vừa nhờ Facebook và Youtube khoá những tài khoản nào đăng nội dung khi quân hoặc chống đối hoàng gia Thái, theo Khaosod ngày 7.1.

 Đây là cảnh báo xuất hiện trên màn hình khi bất cứ người nào truy cập vào những trang web bị cấm tại Thái Đây là cảnh báo xuất hiện trên màn hình khi bất cứ người nào truy cập vào những trang web bị cấm tại Thái
Theo Văn phòng thông tin quốc gia Thái Lan, hiện có gần 100 tài khoản trên Youtube và 20-30 tài khoản trên Facebook cần bị chấm dứt hoạt động.
Bộ Công nghệ thông tin truyền thông Thái Lan đã yêu cầu Facebook và Youtube khoá những tài khoản trên vì có nội dung chỉ trích hoàng gia. Tại Thái Lan, đây là tội có thể bị phạt đến 15 năm tù giam.
Về yêu cầu này của chính phủ Thái Lan, văn phòng Facebook và Google (sở hữu Youtube) từ chối bình luận.
Đồng thời, chính quyền cũng lập đường dây nóng số 1212, khuyến khích người dân báo cáo về bất cứ website nào có nội dung vi phạm luật khi quân.
Được biết, từ sau cuộc đảo chính tháng 5.2014, chính quyền quân đội đã từng bước dẹp những thảo luận về hoàng gia trên mạng truyền thông xã hội. Tháng trước, Uỷ ban cải tổ truyền thông (do chính quyền quân đội lập nên) đã yêu cầu đại diện của Google “gặp mặt” để thảo luận một số vấn đề vào ngày 14 và 24.1.
Tướng Pisit Pao-in, cựu chỉ huy Đơn vị phòng chống tội phạm công nghệ, người đang lãnh trách nhiệm giám sát việc “cải tổ truyền thông mạng” cho biết ông có thể áp dụng điều 44 (cho phép chính quyền đưa ra luật mới đối với các vấn đề an ninh mà không cần thông qua quốc hội) để dẹp truyền thông mạng nào “kích động, gây náo loạn xã hội”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.