Thâm hụt thương mại với Trung Quốc tăng

12/07/2022 07:31 GMT+7

Cập nhật số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy tính hết tháng 6 năm nay, kim ngạch xuất khẩu của VN sang Trung Quốc đạt 26,17 tỉ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2021 (tương đương tăng hơn 1,6 tỉ USD), trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc lên đến 61,12 tỉ USD, tăng 14,63% (tương đương tăng 7,8 tỉ USD).

Quy mô và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu khiến mức nhập siêu của VN từ Trung Quốc tăng từ gần 29 tỉ USD của 6 tháng đầu năm 2021 lên 34,95 tỉ USD trong nửa đầu năm nay.

Có 12 nhóm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt kim ngạch từ 1 tỉ USD trở lên trong nửa đầu năm, trong đó 2 nhóm hàng đạt hơn 10 tỉ USD là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 12,5 tỉ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 11,9 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.